"Mưa tiền thưởng" cho 4 cô gái điền kinh vô địch châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ tiếp sức 4x100m nữ tuyển điền kinh Việt Nam giành huy chương Vàng lịch sử tại giải châu Á 2023 nhận gần 500 triệu đồng tiền thưởng từ các tổ chức, cá nhân.

Trong ngày thi đấu cuối cùng Giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan, nhóm VĐV Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương Vàng ở nội dung 4x400m nữ.

4 cô gái Việt Nam về nhất với thành tích 3 phút 32 giây 36, xếp nhì và ba lần lượt là đội Sri Lanka (3 phút 33 giây 27) và Ấn Độ (3 phút 33 giây 73).

Nhóm 4 nữ VĐV điền kinh của Việt Nam vô địch 4x100m tiếp sức nữ giải châu Á

Nhóm 4 nữ VĐV điền kinh của Việt Nam vô địch 4x100m tiếp sức nữ giải châu Á

Kịp thời động viên và ghi nhận thành tích xuất sắc này, Liên đoàn điền kinh thưởng cho nhóm VĐV 50 triệu đồng. Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân thưởng tổng cộng 140 triệu đồng.

Theo quy định Nhà nước (Nghị định 152/2018/NĐ-CP), VĐV điền kinh (môn thể thao nhóm 1) giành huy chương vàng giải châu Á được thưởng 70 triệu đồng. Bốn VĐV nhận thưởng tổng cộng 280 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội nhận gần 500 triệu đồng cho thành tích lịch sử này.

Đây được ghi nhận là tấm huy chương Vàng châu Á thứ hai của điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x100m tiếp sức.

Trước đó vào năm 2017, Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc giành huy chương Bạc nhưng sau đó được đôn lên huy chương Vàng do đội vô địch là Ấn Độ bị xác định doping.

Góp mặt trong cả 2 tấm huy chương Vàng trên, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: "Mỗi lần giành vinh quang đều có ý nghĩa và cảm xúc khác nhau. Khi lần đầu giành huy chương Vàng châu Á tôi chưa sinh em bé, còn lần này rất khác vì đã có gia đình, có em bé và những người đồng đội mới. Tấm huy chương Vàng lần này khiến chúng tôi rất hạnh phúc, có những cảm giác khó diễn tả được".