Kết thúc thị trường chuyển nhượng tháng 1-2015:

Mùa đông không “bom tấn”

ANTĐ - Nếu không có diễn biến bất ngờ vào những phút cuối đêm qua, thị trường chuyển nhượng tháng 1 hay còn gọi là thị trường chuyển nhượng mùa đông tại châu Âu khép lại mà không có nét chấm phá nào đáng kể. 

Mùa đông không “bom tấn” ảnh 1Wilfried Bony gia nhập Man City từ Swansea City là thương vụ đáng chú ý nhất 
trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2015

Kéo dài hơn 2 ngày so với thông lệ (bắt đầu từ đầu tháng 1 cho đến ngày 2-2), thị trường chuyển nhượng mùa đông khép lại theo kiểu “chợ chiều”. Không khí tại Premier League là nơi phản ánh bộ mặt của thị trường chuyển nhượng tại Lục địa già và người ta chưa được chứng kiến bản hợp đồng nào đáng kể ngoài thương vụ của Wilfried Bony, cầu thủ gia nhập Man City từ Swansea City với giá 25 triệu bảng. Thương vụ tiềm năng được chờ đợi là viễn cảnh trung vệ Mats Hummels từ Borussia Dortmund tới Man United vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn, trong khi Juan Cuadrado chỉ tới Chelsea nếu Andre Schurrle chuyển sang Wolfsburg. Tương tự, thông tin từ L’Equipe về việc Arsenal đã đánh bại Man United hay Liverpool để sở hữu tiền vệ Morgan Schneiderlin chưa được các bên chính thức xác nhận. 

Sự ảm đạm của kỳ chuyển nhượng tháng 1 phản ánh đúng diễn biến đời sống bóng đá châu Âu mùa giải năm nay. Về mặt chuyên môn, không có bất ngờ quá lớn nào tại lượt đi của mùa giải năm nay. Từ Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, Serie A của Italia cho đến Ligue 1 của Pháp, các tên tuổi lớn đều khẳng định được vị thế của mình. Cuộc đua tới chức vô địch ở đảo quốc sương mù là kịch bản được dự báo từ trước, giữa ĐKVĐ Man City và Chelsea, trong khi Man United hay Arsenal chỉ đóng vai trò của kẻ thách thức. Tại La Liga, Real Madrid đã trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng, phía sau là Barcelona và kình địch cùng thành phố, Atletico Madrid. Ở Đức, Bayern Munich quá mạnh so với phần còn lại, điều tương tự cũng được Juventus thiết lập ở Italia. Tại Pháp, PSG phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ Lyon và Marseille nhưng vẫn duy trì được vị trí thuận lợi để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Đây là lý do tại sao các ông lớn không vung tiền, vãi bạc để tuyển mộ các ngôi sao lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

Một lý do khác khiến thị trường chuyển nhượng thiếu đi những bản hợp đồng bom tấn là khó khăn nhất định về tài chính. Hầu hết các đội bóng đều thực hiện chiến lược dài hơi cho việc tăng cường lực lượng kể từ đầu mùa giải. Tại Premier League, Man United, Liverpool, Chelsea hay Arsenal đều chi tiêu mạnh tay hồi mùa hè. Phần lớn các bản hợp đồng mà họ thực hiện hồi đầu mùa đều phát huy hiệu quả. Nổi bật trong số đó là Man United, đội chi 150 triệu bảng để mua hàng loạt ngôi sao như Angel di Maria hay Radamel Falcao, những thương vụ giúp Quỷ đỏ nhanh chóng trở lại top 4. Những vụ mua bán tốn kém hồi đầu mùa giải khiến các đội bóng không còn duy trì được năng lực tài chính cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo. 

Bên cạnh đó, hiệu ứng từ Luật Tài chính công bằng của UEFA cũng tác động nhất định tới kế hoạch mua sắm của các đội bóng. Đơn cử trường hợp của Chelsea, mặc dù đạt được thỏa thuận mua Cuadrado từ Fiorentina, song The Blues phải chờ đợi bán Schurrle mới có thể hoàn tất thương vụ này. Rõ ràng, rất khó để người hâm mộ chứng kiến những thương vụ bom tấn như hồi Chelsea chi tới 50 triệu bảng để mua Fernando Torres từ Liverpool năm 2011.