MU mua Antony 100 triệu euro: Thêm một lần 'ngáo giá'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MU vừa chốt mua Antony từ Ajax Amsterdam với giá 100 triệu euro, con số gấp 3 lần giá trị thực của cầu thủ chạy cánh này.

Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony với Ajax Amsterdam. Để có được cầu thủ chạy cánh người Brazil, Quỷ đỏ phải trả đội bóng Hà Lan 95 triệu euro kèm 5 triệu euro biến phí.

Đến MU, Antony vượt qua Maguire (87 triệu euro - 80 triệu bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB. Người đứng đầu danh sách này vẫn là Paul Pogba, với 105 triệu euro.

MU mua Antony với mức giá cao phi lý

MU mua Antony với mức giá cao phi lý

Dù Antony là học trò cũ của HLV Ten Hag ở Ajax nhưng theo truyền thông Anh, MU đã bị ép giá trong thương vụ này. Thực tế, Antony chỉ được Transfermarkt định giá 35 triệu euro và cũng chưa thực sự có nhiều dấu ấn ở giải Hà Lan cũng như Champions League.

Mùa trước, Antony ghi được 12 bàn và có 10 kiến tạo cho Ajax. Đây chưa phải con số quá ấn tượng ở một giải đấu như Hà Lan. Cody Gakpo, mục tiêu khác của MU, đã sở hữu 21 bàn và 15 kiến tạo cho PSV nhưng chỉ có giá 40 triệu euro. Tuy nhiên, MU ưu tiên Antony hơn đơn giản vì đó là học trò cũ của Ten Hag.

Như vậy, MU đã phải trả gấp 3 lần giá trị thực cho một tài năng mới 22 tuổi và chưa có gì đảm bảo cho sự thành công ở Premier League. Đây thực sự là một canh bạc mà Quỷ đỏ đã phải nhập cuộc với đầu tư quá lớn.

Những bài học "ngáo giá" trong quá khứ dường như chưa giúp MU thấm thía. Đó là việc mua Pogba với 105 triệu euro, mua Maguire với 87 triệu euro hay mua Sancho và Lukaku cùng với 85 triệu euro.

Ba trong số bốn bản hợp đồng kỷ lục trên đều đã cho thấy sự thất bại của Quỷ đỏ. Hiện chỉ còn Sancho còn chút tiềm năng và đang nỗ lực từng ngày để không trở thành "bom xịt".