Mù mắt vì nghịch pháo hiệu của đường sắt

ANTĐ - Một cậu học sinh ở Anh đã bị mù mắt sau khi cùng với vài người bạn ném hộp pháo hiệu của đường sắt vào đống lửa đốt rác làm nó phát nổ.

Harvey Rowe, 15 tuổi, đã cùng với hai người bạn khác chui qua lỗ thủng hàng rào ở ga đường sắt, vun một đống rác và đốt nó rồi ném một chiếc hộp không dán nhãn – vốn được chứa đầy pháo hiệu của ngành đường sắt dùng để cảnh báo các công nhân bảo trì khi tàu đang đến gần trong điều kiện sương mù dày. Khi chiếc hộp bắt đầu phát nổ, Harvey đã cố đá nó ra khỏi đống lửa nhưng các mảnh vỡ đã bay thẳng vào mặt cậu.

Harvey được đưa tới bệnh viện ngay sau đó để phẫu thuật gắp các mảnh vỡ ra nhưng mắt phải của cậu đã bị mù. Cảnh sát giao thông Anh sẽ thẩm vấn Harvey sau khi cậu phục hồi sức khỏe. Chính quyền đã từng bắt giữ hai cậu học sinh 17 tuổi vì nghi ngờ ăn cắp và thẩm vấn chúng trước khi cho bảo lãnh tại ngoại.

Cậu bé bị mù mắt vì nghịch pháo hiệu của đường sắt

Bố mẹ của Rowe đã chỉ trích ngành đường sắt vì đã để những vật nổ ở nơi mà bọn trẻ có thể phát hiện được. Bà mẹ 4 con Claire nói: “Harvery không phải là đứa trẻ thích gây rắc rối. Cháu là học sinh giỏi ở trường. Chúng tôi thật sự sốc khi biết về vụ tai nạn này. Bác sỹ nói mắt phải của cháu sẽ không bao giờ nhìn được nữa”.

Bố của Rowe, công nhân xây dựng, nói: “Hệ thống đường sắt quốc gia chưa bao giờ xảy ra vụ việc trẻ con nhặt được hộp chứa pháo hiệu ở vị trí đấy trước đó. Bây giờ con chúng tôi bị thương và họ thì buộc tội chúng ăn cắp thuốc nổ. Tại sao pháo hiệu lại đặt ở chỗ đấy?”.

Một vài người dân xung quanh đấy nói lỗ thủng ở hàng rào đã được có từ vài tháng, thậm chí hàng năm ở đó nhưng không ai sửa nó cả. Sau vụ tai nạn vài giờ, hàng rào này đã được sửa lại.

Pháo hiệu đường sắt là những chiếc đĩa màu kim loại màu vàng đường kính khoảng 3cm và dày khoảng 0.8cm. Các công nhân bảo trì đặt 3 cái vào đường ray nhưng rất khó để phát hiện ra chúng. Khi tàu chạy qua, chúng sẽ phát nổ tạo ra âm thanh cảnh báo các công nhân bảo trì khi nguy hiểm đang đến gần.

Phía cảnh sát cho biết rất khó để làm nổ chúng vì nó phải chịu sức nặng và ảnh hưởng từ con tàu nhưng ném chúng vào đống lửa thì lại là vấn đề khác. Chúng không nổ tung ra nhiều mảnh nên có thể thương tích của cậu bé là do một thứ gì đó kiểu như mảnh gỗ hay đá vụn từ trong đống lửa bay ra. Đây thực sự là một tai nạn thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng cho thanh thiếu niên mà chúng ta cần phải để ý để tránh tái diễn về sau.