MU mất cả đống tiền nếu 'tống khứ' Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MU sẽ phải mất số tiền đền bù lên tới 10 triệu bảng nếu chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào tháng 1-2023.

Ronaldo không có mặt trong trận hòa 1-1 của MU trước Chelsea hôm 22-10 do bị HLV Ten Hag trừng phạt. Trước đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha tỏ thái độ ngôi sao, từ chối ra sân ở màn chạm trán Tottenham và còn bỏ về trước khi trận đấu khép lại.

CR7 bị đẩy xuống tập cùng đội U21, hình phạt được cho là rất nặng với tên tuổi cũng như vị thế của anh tại Old Trafford.

Ronaldo đang là gánh nặng của MU

Ronaldo đang là gánh nặng của MU

Một số tờ báo ở Anh cho rằng Ronaldo có thể không còn cơ hội sửa sai, mất luôn vị trí ở đội một MU vì sai lầm của mình. Hơn cả, tập thể trong tay Ten Hag đang chơi tốt mà không cần đến anh.

Tờ Sun Sport còn cho biết Quỷ đỏ sẵn sàng chia tay Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải mất cả đống tiền nếu chấm dứt hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha trước thời hạn.

Cụ thể, MU sẽ phải trả Ronaldo khoảng 10 triệu bảng tiền lương từ tháng 1 đến 6-2023.

Nếu không muốn điều này xảy ra, MU phải tìm được đối tác bán Ronaldo. Đây là điều không đơn giản bởi đó phải là CLB dự Champions League (như mong muốn của Ronaldo) và phải gánh được mức lương "khủng" của CR7.

Nhiều đội bóng ở Trung Đông muốn sở hữu Ronaldo và tiền không phải vấn đề, nhưng đây chưa phải điểm đến mà cầu thủ 37 hướng đến.

Bên cạnh đó, để không mất tiền, MU có thể quy cho Ronaldo vi phạm trong hợp đồng khi từ chối vào sân trước Tottenham, để có thể chấm dứt hợp đồng mà không phải đền bù.