M.U dùng đội hình ra sân trẻ nhất khi vùi dập "đội bóng trẻ" Chelsea

ANTD.VN - Với 24 tuổi và 227 ngày, Man Utd trở thành đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất trong 20 CLB ra sân ở vòng mở màn Premier League 2019/20.

Chelsea của HLV Frank Lampard được mô tả là đội bóng trẻ trung bậc nhất Premier League, nhưng trong trận ra quân ở vòng 1 thua Man Utd 0-4, đội hình The Blues thậm chí còn có độ tuổi trung bình già hơn các học trò của HLV Ole Solskjaer.

Cụ thể, trung bình 11 cầu thủ ra sân của M.U chỉ là 24 tuổi 227 ngày, trong khi đó, của Chelsea là 25 tuổi 199 ngày.

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy một M.U trẻ trung và đầy sức sống như vậy

Tân binh Wan-Bissaka là người trẻ nhất của đội chủ sân Old Trafford khi chỉ mới bước qua tuổi 21, còn thủ thành David de Gea là người "già nhất" trên sân của M.U, 28 tuổi. Những cái tên còn lại như Marcus Rashford, Anthony Martial, Scott McTominay, Andreas Pereira, Victor Lindelof, Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka đều dưới 25 tuổi.

Độ tuổi trung bình 24 tuổi và 227 ngày của M.U cũng là thấp nhất trong 20 CLB đá vòng mở màn Premier League 2019/20. Đó là còn chưa kể trên băng ghế dự bị của họ còn có Mason Greenwood (chưa đầy 18 tuổi) hay Axel Tuanzebe và Daniel James (cùng chưa đầy 22 tuổi).

Qua một trận đấu chưa thể nói trước điều gì, nhưng rõ ràng Quỷ đỏ đã phát đi những tín hiệu vô cùng lạc quan ở tương lai gần, với đội hình trẻ trung và giàu sức sống đang sở hữu.