- “Thiên thần” Di Maria cứu rỗi linh hồn “Quỷ Đỏ” bằng cách nào?
- “Mãnh hổ” Falcao sẽ vực dậy đoàn quân rệu rã của Van Gaal như thế nào?
- Angel di Maria trở thành “chột làm vua xứ mù”?
“Thiên thần” cứu rỗi Quỷ Đỏ
Đã rất lâu kể từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi, vị trí tiền vệ cánh của M.U luôn thiếu vắng những cầu thủ đẳng cấp. Những gương mặt mà “Quỷ Đỏ” sở hữu trước khi có Di Maria đều đã và đang đánh mất phong độ.
Valencia là mẫu cầu thủ chạy cánh thuần túy, chỉ biết chạy và tạt, lối chơi đơn giản và dễ bị bắt bài. Nani thì luôn thi đấu không ổn định, và giờ bị đem cho mượn. Còn Ashley Young từ lâu đã đánh mất chính mình. Vì thế, Di Maria chính là mẫu cầu thủ đẳng cấp mà Van Gaal cần có để bắt đầu công cuộc tái thiết Quỷ Đỏ.

Không cần thời gian quá lâu để hòa nhập, Di Maria đã ngay lập tức tỏa sáng và trở thành “linh hồn” trong lối chơi của nửa đỏ thành Manchester. 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 5 trận đấu góp mặt, đủ cho thấy tầm quan trọng của anh đối với đoàn quân Louis Van Gaal trong việc trở lại top 4.
Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước West Ham và Everton, M.U đã lần đầu tiên chen chân vào top 4 kể từ đầu mùa, và hiện chỉ còn cách đội xếp thứ 2, đồng thời là đại kình địch cùng thành phố Man City số điểm bằng đúng một trận thắng.
Các số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Di Maria trong các trận đấu gần đây là 81%. Số 7 cũng đã tạo ra 16 cơ hội ăn bàn cho đội bóng. Tỷ lệ cao nhất nhì giải ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.
Di Maria - “hơi thở” của "bầy Quỷ Đỏ"
Trong 5 trận đấu có sự góp mặt của Di Maria, M.U đã thắng tới 3. Đặc biệt trong trận đấu với đối thủ khó chịu là Everton vừa qua, Di Maria đã góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp thầy trò HLV Van Gaal có được chiến thắng quan trọng 2-1, leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.
Trong hoàn cảnh Rooney lĩnh án treo giò, thì Di Maria đang chính là “hơi thở” của bầy Quỷ, anh đang được bố trí đá tự do trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Hà Lan. Tầm hoạt động rộng, cộng thêm những pha xử lý khéo léo của cầu thủ người Argentina là điều khiến các đối thủ phải e ngại.

Di Maria có thể kiến tạo cho đồng đội bằng những đường căng ngang ở cánh trái chính xác đến từng centimet. Anh cũng có thể tung ra những cú vẩy má ngoài từ khu trung lộ cho tiền đạo thoát xuống phá bẫy việt vị rồi ghi bàn.
Là mẫu cầu thủ đa năng cùng lối chơi sáng tạo, Di Maria luôn là mối nguy hiểm lớn với đối thủ mỗi khi có bóng trên sân. Anh có mặt tại mọi điểm nóng, tham gia tranh chấp bóng và hoàn toàn có thể dứt điểm làm tung mành lưới đối phương. Cú lốp bóng thành bàn trong trận đấu với Leicester City tại vòng 5 là minh chứng rõ nhất cho kỹ thuật tuyệt vời của tiền vệ người Argentina này.

Trong bối cảnh cơn bão chấn thương đang hoành hành tại Old Trafford, hàng thủ vẫn lộ ra những điểm yếu chết người trong các trận đấu, thì sự thăng hoa của Di Maria có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội bóng. Phong độ chói sáng, cùng màn trình diễn ấn tượng của anh chính là cơ sở để người hâm mộ hy vọng vào một sự trở lại mạnh mẽ hơn của Quỷ Đỏ.