M.U bất ngờ khóa sổ chuyển nhượng

ANTD.VN - Tân HLV Jose Mourinho đã xác nhận chiến dịch cải thiện lực lượng của M.U đã kết thúc, bất chấp thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn còn gần một tuần nữa mới kết thúc. 

Quỷ đỏ trải qua một mùa hè bận rộn khác sau khi đón 4 gương mặt mới: Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba tới Old Trafford.

Bất chấp những thông tin đồn thổi, Mourinho xác nhận ông cảm thấy hạnh phúc với đội hình hiện tại và không có ý định bổ sung thêm cầu thủ nào.

“Tôi có 23 cầu thủ trong đội hình và về nguyên tắc không ai sẽ ra đi, bởi vì tôi không muốn bán bất cứ ai” - Mourinho nói trong cuộc họp báo trước lúc M.U dẫn quân tới làm khách trên sân của Hull City tại vòng 3 của Ngoại hạng Anh.

Mourinho xác nhận M.U sẽ không mua thêm cầu thủ nào trong mùa hè 2016

“Không có ai sắp tới và 23 cầu thủ là quá đủ” – chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố.

Dưới triều đại của Mourinho, M.U mang đến khá nhiều bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Họ đã gây ngạc nhiên khi đưa một tiền đạo kỳ cựu như Ibrahimovic về Manchester và lập kỷ lục chuyển nhượng (100 triệu bảng) với Pogba, cầu thủ từng bị đẩy khỏi “Nhà hát của những giấc mơ” với giá rẻ mạt cách đây 4 năm.

Ngoài Premier League và các cúp của Anh, M.U cũng đua tranh tại Europa League, nơi họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo kế hoạch, Quỷ đỏ sẽ gặp Fenerbahce, Feyenoord và Zorya Luhansk tại Bảng A.

Hồi mới trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng chỉ duy trì đội hình gồm 23 cầu thủ để lựa chọn. Sau khi thực hiện 3 bản hợp đồng với Diego Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis, “Người đặc biệt” đã giúp The Blues trở lại đỉnh cao Premier League trong mùa giải thứ hai.