M.U 0-0 Man City: Máu đổ, nhưng derby không có "tiếng súng"

ANTĐ - Kết quả của derby Manchester phản ánh đúng tính chất và cục diện trận đấu. Máu đã đổ trên đầu tiền đạo Wayne Rooney, nhưng Nửa Đỏ hay Nửa Xanh đều phải chấp nhận chia điểm khi không có bàn thắng nào được ghi. 

Man City có 3 sự thay đổi cho trận derby, với Vincent Kompany trở lại sau khi ngồi dự bị trong chiến thắng 2-1 vượt qua Sevilla tại Champions League. Kompnay thế chỗ của Eliaquim Mangala ở trung tâm hàng phòng ngự, trong lúc Fernando và Aleksandar Kolarov thay Jesus Navas và Pablo Zabaleta ở đội hình xuất phát.

Derby Manchester có thừa sự khốc liệt khi máu đổ trên đầu Rooney

Bên kia chiến tuyến, M.U có duy nhất một sự thay đổi so với trận hòa 1-1 trên sân của CSKA Moscow tại Champions League, với Juan Mata đá chính thay cho Jesse Lingard.

M.U mang lại không ít sự ngạc nhiên cho người hâm mộ bằng khả năng kiểm soát bóng, điều giúp họ ngăn chặn đáng kể khả năng bùng nổ của các ngôi sao bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, Louis van Gaal không thể tìm ra giải pháp nào giúp các học trò tiếp cận vòng cấm địa của đối phương.

Điều tương tự diễn ra bên phía Man City, khi Maunel Pellegrini chơi cầu toàn hơn là mạo hiểm. Động thái đưa Fernando trở lại cho thấy chiến lược gia người Chile muốn có được sự chắc chắn ở khu trung tuyến hơn là lối chơi mạo hiểm, tập trung vào tấn công như thường lệ.

Những "ngòi nổ" như Juan Mata của M.U hay Sterling của Man City đều bị vô hiệu hóa

Kết quả hòa không bàn thắng làm hài lòng Nửa Đỏ cũng như Nửa Xanh. Nó là đáp án cho nhiều câu hỏi với đội bóng chủ sân Old Trafford cũng như đoàn quân của Pellegrini. Một lần nữa Louis van Gaal chứng tỏ khả năng “điều binh, khiển tướng” trong quãng thời gian khó khăn nhất của Quỷ đỏ. Họ có thể không thắng nhưng không thất bại ở một trận đấu then chốt.
Thảm bại tại Arsenal cách đây 2 tuần giúp chiến lược gia người Hà Lan “vỡ” ra nhiều điều để rồi sau đó họ đánh bại Everton (3-0), trước lúc kiếm được 1 điểm quý giá trước Man City trong “tháng bão táp”.

Về phần mình, Man City được đánh giá cao hơn trong trận đấu có tổng giá trị cầu thủ lên tới hơn nửa tỷ bảng, nhưng không khó để chỉ ra những vấn đề của Pellegrini. Man Xanh đã không có tất cả những sự lựa chọn tốt nhất ở trận đấu này. Sự vắng mặt của Sergio Aguero và David Silva là thiệt thòi rất lớn cho đội bóng vùng Eastlands. Dù tung ra sân bộ ba mới mua hồi mùa hè Raheem Sterling, Kevin De Bruyne hay Nicolas Otamendi, Nửa Xanh vẫn thiếu sự sắc bén từ một trung phong đẳng cấp thế giới như Aguero hay những đường kiến tạo “dọn cỗ” tinh tế từ đôi chân của Silva.

Những tân binh hồi mùa hè như De Bruyne của Man City hay Anthony Martial của M.U đều không phải là yếu tố quyết định đến cục diện derby

Dẫu sao, một kết quả hòa vẫn đủ để Man City bảo đảm ngôi đầu trên bảng xếp hạng, 24 giờ đồng hồ sau khi bị Arsenal lấy mất. Man Xanh cùng được 22 điểm từ 10 vòng đấu với "Pháo thủ" nhưng sở hữu chỉ số phụ tốt hơn.
Với M.U, đoàn quân của Van Gaal vẫn duy trì vị trí thuận lợi để có thể... tiến một bước là tới ngôi số 1. Quỷ đỏ giành được 20 điểm từ 10 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ ít hơn 2 điểm so với Man City và Arsenal.

Đội hình thi đấu

M.U: De Gea; Valencia (Darmian, 81’), Jones, Smalling, Rojo; Schweinsteiger (Fellaini, 75’), Schneiderlin, Herrera, Mata (Ligard, 67’); Rooney, Martial

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov, Fernando, Fernandinho, Toure (Demichelis, 77’), Sterling (Navas, 55’), De Bruyne, Bony (Iheanacho, 83’).