Một thủ lĩnh Taliban tại Pakistan bị quân đội Mỹ tiêu diệt

ANTD.VN -Một thủ lĩnh của phong trào Taliban tại Pakistan Sajna Mehsud cùng phụ tá đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đêm 8/2, tại khu vực bắc Waziristan của Pakistan, giáp biên giới Afghanistan. 

Các quan chức chính quyền Pakistan xác nhận, Sajna Mehsud, người Pakistan, thủ lĩnh cấp cao thứ hai của nhóm phiến quân có tên gọi chính thức là Tehrik-i-Taliban Pakistan, đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công ở khu vực Gordeki, gần biên giới giữa Pakistan-Afghanistan. Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào Taliban ở Pakistan Mullah Fazal Ullah, đang lẩn trốn ở miền đông Afghanistan. 

Sajna Mehsud, thủ lĩnh của phong trào Taliban tại Pakistan

Sajna Mehsud còn biết đến với cái tên Khalid Sajna, 46 tuổi. Tên này có 2 vợ đều là người của bộ tộc Mehsud. Sajna được đưa vào danh sách khủng bố của Mỹ từ tháng 10/2014

Sajna Mehsud từng tham gia tích cực vào cuộc chiến tranh ở Afghanistan trước khi gia nhập Tehrik-i-Taliban ngay khi tổ chức này hình thành. Tên này là trợ lý thân cận của Baitullah Mehsud và Wali Rehman, những nhân vật đứng đầu tổ chức khi ấy.

Sajna Mehsud đã trở thành thủ lĩnh thứ 2 của TTP sau cái chết của Wali Rehman vào tháng 5/2013. Sajna Mehsud là thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, từng tham gia cuộc tấn công vào căn cứ Hải quân ở Karachi và lên kế hoạch giải thoát 400 tay súng của Taliban khỏi nhà tù ở Bannu năm 2012.

Mỹ cáo buộc Pakistan là nơi trú ẩn của các chiến binh đã tiến hành một loạt cuộc tấn công chống lại Afghanistan và các lực lượng liên minh. Tuy nhiên, Pakistan phủ nhận cáo buộc này.