Một phụ nữ bị tàu hỏa cán chết thảm

ANTĐ - Do thiếu quan sát khi băng qua đường sắt lúc đoàn tàu sắp tới nên nạn nhân đã bị tàu hàng cán ngang, chết thảm tại chỗ.
Khoảng 9h sáng ngày 12-3, tại km 54+9 đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa phận thành phố Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một phụ nữ chết thảm.

Một phụ nữ bị tàu hỏa cán chết thảm ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn


Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào thời gian trên một phụ nữ chừng 50 tuổi, mặc quần đen và áo sơ mi đi bộ băng qua đoạn đường sắt nơi đây thì bất ngờ bị một tàu hàng đang lưu thông theo (hướng Nam - Bắc) đâm phải, hất văng người phụ nữ văng ra bên đường sắt, gây tử vong.

Một phụ nữ bị tàu hỏa cán chết thảm ảnh 2
Rất đông người hiếu kỳ đứng xem vụ tai nạn


Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu đã dừng bánh khẩn cấp, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được tên tuổi và quê quán.

Do vụ tai nạn xảy ra sát đường quốc lộ 1A nên đã có rất đông người hiếu kỳ dừng lại xem, gây ách tắc giao thông, lực lượng CSGT CATP Phủ Lý sau đó đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Cùng ngày cơ quan chức năng cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân nạn nhân.