Một người đàn ông Liberia đã mang virus Ebola sang Mỹ

ANTĐ -Thomas Eric Duncan, người Liberia đã trả lời “không” khi được hỏi “Đã bao giờ chăm sóc bệnh nhân Ebola hay động vào thi thể của ai đó chết trong khu vực có dịch Ebola?” tại sân bay khi làm thủ tục bay sang Mỹ.

Liberia sẽ truy tố người mang Ebola sang Mỹ

Chính quyền Liberia hôm qua thông báo sẽ truy tố người đàn ông Liberia nhiễm Ebola vừa mang virus chết người này sang Mỹ.

Nếu quay lại Liberia, Thomas Eric Duncan sẽ bị truy tố vì tội đã nói dối trong lúc trả lời câu hỏi sàng lọc ở sân bay. Duncan đã trả lời “không” khi được hỏi “Đã bao giờ chăm sóc bệnh nhân Ebola hay động vào thi thể của ai đó chết trong khu vực có dịch Ebola?”.

Bệnh nhân chết vì Ebola không ngừng tăng ở Tây Phi

Duncan trở về Mỹ vào ngày 19-9 để thăm gia đình và phát bệnh vài ngày sau đó. Anh này đang được cách ly tại một bệnh viện ở thành phố Dallas, bang Texas. Tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng nhưng ổn định. Vài ngày trước khi rời khỏi Liberia, Duncan đã giúp đưa một phụ nữ có thai lên taxi. Người này sau đó chết vì Ebola. Duncan không có triệu chứng gì khi anh này lên máy bay, nên chưa có nguy cơ lây bệnh cho những hành khách khác, vì Ebola chỉ có thể lây truyền qua dịch cơ thể khi bệnh nhân đã có dấu hiệu phát bệnh. Các bác sĩ bang Texas đang giám sát 5 trẻ em và hàng chục người từng tiếp xúc Duncan sau khi anh này tới Mỹ.

Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, số bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Tây Phi đã lên tới 7.178, trong đó 3.338 người đã tử vong. Trong số bệnh nhân Ebola, có 357 nhân viên y tế, trong đó 211 người đã tử vong. Xu hướng nhiễm bệnh tiếp tục tăng ở Liberia và Sierra Leone.

10 người có nguy cơ nhiễm virus Ebola cao tại Texas, Mỹ

Theo Reuters, ngày 3-10, giới chức y tế Mỹ cho biết sau khi trò chuyện với 100 người có nguy cơ phơi nhiễm với bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bang Texas, hiện có khoảng 50 người đang được theo dõi hàng ngày để phát hiện triệu chứng của loại virus chết người này.

 Tiến sĩ David Lakey - đại diện Cục Dịch vụ Y tế bang Texas - nói rằng trong số 50 người trên, 10 người được xem là có nguy cơ cao còn những người còn lại có nguy cơ thấp.

10 người ở bang Texas, Mỹ có nguy cơ nhiễm Ebola

Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ phát hiện bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên của nước này là ông Thomas Eric Duncan nêu trên, người đã phát bệnh vài ngày sau khi bay từ Liberia về Texas.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết tổng số lượng binh sĩ Mỹ có thể được triển khai tới Tây Phi trong nỗ lực ứng phó với thảm họa Ebola có thể lên tới gần 4.000 người, lớn hơn nhiều con số ước lượng khoảng 3.000 trước đó.

Thái Lan vừa tuyên bố phát triển thành công kháng thể điều trị bệnh Ebola

Các bác sỹ tại bệnh viện Siriraj ở Thái Lan vừa công bố việc họ phát triển thành công một kháng thể điều trị bệnh Ebola hiện có nguy cơ trở thành đại dịch đe dọa thế giới. Đây là bước đột phá đầu tiên để dẫn tới việc điều trị được dịch bệnh này.

Theo các bác sỹ, kháng thể này vừa đủ nhỏ để đưa được vào các tế bào nhiễm bệnh và nó cũng có thể tiếp cận được các protein của virus trong tế bào để dần dần tiêu diệt chúng. Phát hiện này sẽ mang lại kết quả tốt trong điều trị và được coi là hiệu quả hơn các cách điều trị tiềm năng khác.

Phát triển kháng thể điều trị Ebola.

Loại kháng thể này được phát triển thông qua việc sử dụng gien người. Bước tiếp theo sẽ là tiến hành thử nghiệm trên động vật trước khi đưa vào sử dụng thử trên người. Nếu mọi việc tiến triển thành công, kháng thể này sẽ cần được sản xuất hàng loạt.

Virus Ebola lây lan khi người khỏe tiếp xúc với các chất dịch tiết ra từ người bệnh, người đang có triệu chứng, hoặc chạm vào thi thể của người bị bệnh Ebola. Đại dịch Ebola bùng phát và hoành hành ở khu vực Tây Phi kể từ đầu năm nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người trong tổng số trên 6.000 ca nhiễm bệnh.

Dịch bệnh này vẫn đang tập trung chủ yếu tại ba quốc gia là Liberia, Guinea và Sierra Leone. Một số trường hợp khác cũng đã được phát hiện tại Nigeria và Senegal.