Ngoài ra, 1.632 người đã chết vì những nguyên nhân liên quan đến thảm họa này như suy giảm sức khỏe do không thích nghi với điều kiện sống ở những nơi sơ tán. Hiện có khoảng 343.000 người vẫn phải sống trong các ngôi nhà tạm do bị mất nhà cửa trong thảm họa. Ngày 11-9, khoảng 800 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã mở chiến dịch trên quy mô lớn ở khu vực ven biển Thái Bình Dương để tìm kiếm nạn nhân mất tích. 3 tỉnh vẫn còn số người mất tích nhiều nhất là Iwate với 1.205 người, tỉnh Miyagi 1.394 người, Fukushima 211 người.
Cũng tròn 18 tháng sau khi xảy ra thảm họa, chuyến bay chở khách du lịch tới Thượng Hải, Trung Quốc đã cất cánh từ sân bay Fukushima. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm họa khiến các dịch vụ quốc tế từ Fukushima phải ngừng hoạt động.