Một chỉ huy khủng bố, nhiều tay súng cực đoan bị tiêu diệt tại Aleppo

ANTĐ -Hãng Fars (Iran) ngày 10-4 đưa tin: Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao và nhiều phần tử cực đoan của nhóm khủng bố Ahrar al-Sham.

Một chỉ huy khủng bố, nhiều tay súng cực đoan bị tiêu diệt tại Aleppo ảnh 1Một nhóm quân đội chính phủ Syria

Abdullah Mohammed al-Hasm, một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Ahrar al-Sham đã bị quân đội Syria tiêu diệt ở phía nam tỉnh Aleppo hôm 10-4, nguồn tin cho biết.

Nhiều tay súng khủng bố khác cũng bỏ mạng cùng al-Hasm trong cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng chính phủ Damascus tối 9-4.

Trong một diễn biến liên quan ngày 10-4, quân đội Syria liên tiếp tấn công dồn dập vào các trại tập trung của Mặt trận al Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, ở ít nhất ba khu vực của thành phố Aleppo.

Cụ thể, binh sĩ Syria tấn công vào các căn cứ của Mặt trận al-Nusra ở khu al-Jazmari, Youth Housing và Bani Zeid, tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố và đánh bật chúng ra khỏi các thành trì.

Cũng trong thời gian này, quân chính phủ Damascus tấn công các tuyến tiếp tế của Mặt trận al-Nusra gần trại tị nạn Handarat và trang trại al-Shaqfa ở khu vực phía bắc tỉnh, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố.