Một chỉ huy hàng đầu IS cùng trợ lý bị tiêu diệt gần biên giới Iraq-Syria

ANTD.VN -Một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và trợ lý của hắn đã bị tiêu diệt trong một hoạt động chống khủng bố của lực lượng người Kurd gần thị trấn Qaim, Iraq.

Một chỉ huy hàng đầu IS cùng trợ lý bị tiêu diệt gần biên giới Iraq-Syria  ảnh 1

Các tay súng người Kurd ở Iraq

Hội đồng an ninh khu vực người Kurd ở Iraq ngày 12-8 thông báo, viên chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố IS, được xác định là Sami Jassim Mohammad Al Jabouri, hay còn được biết đến với tên Haji Hamad, và một trong những trợ lý thân cận của tên này đã bị tiêu diệt vào sáng ngày 12-8, ngay sau vài giờ đầu tiên lực lượng người Kurd tiến hành các cuộc tấn công chống khủng bố gần thị trấn Qaim, Iraq.

Sau đó, toàn bộ lực lượng tham gia hoạt động này đã trở về căn cứ của họ một cách an toàn, không một ai bị chết hay thương tích, thông báo cho biết thêm.

Lực lượng người Kurd có được chiến thắng này là còn do nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Lực lượng đặc biệt chống khủng bố của Mỹ.

Cái chết của Mohammad Al Jabouri, kẻ từng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì hỗ trợ tài chính cho IS, trong đó có cả việc buôn bán dầu mỏ và khí đốt, sẽ khiến cho nhóm khủng bố gặp không ít khó khăn.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được biết đến là nhóm khủng bố máu lạnh, dã man nhất, với những vi phạm nhân quyền, trong đó có nhiều vụ tra tấn, hành quyết, giết người không ghê tay.