Một cầu thủ bị bắt vì khoe hình xăm

ANTĐ - Juan Pablo Pino - cầu thủ của CLB Al-Nassr đã bị cảnh sát Saudi Arabia bắt vì khoe hình xăm nơi công cộng.


Juan Pablo Pino gặp rắc rối vì khoe hình xăm nơi công cộng

Theo cảnh sát, Pino đã bị bắt giữ khẩn cấp khi đi mua sắm tại trung tâm Riyadh. Khi đó, cầu thủ người Colombia đã mặc chiếc áo ngắn tay để lộ hình xăm trên bả vai. Nếu ở châu Âu, sự việc chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng tại Saudi Arabia, Pino đã bị bắt giữ khẩn cấp. Theo đó, những người người dân đang mua sắm tại Riyadh đã báo cáo sự việc đến bộ phận an ninh.

Theo luật của đất nước Saudi Arabia, không ai được phép khoe hình xăm nơi công cộng. Còn theo giáo sĩ Nayimi Sheik Mohammed, đạo luật Saudi Arabia cấm mọi người xăm trổ và những ai vi phạm điều này sẽ bị phạt nghiêm trọng. Do đó, các cầu thủ đã trót xăm hình đang chơi bóng tại S-League sẽ phải che hình xăm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sau khi bị bắt, Pino cho rằng anh không nắm vững những quy định về mặt tôn giáo khi mới gia nhập Al-Nassr hồi tháng 8 (theo bản hợp đồng cho mượn từ Galatasaray). Ngay sau đó, Pino đã được thả khi đại diện CLB Al-Nassr đến bảo lãnh.