Một Barca khác!

ANTĐ - Barcelona kết thúc trận đấu mà lần đầu tiên họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ kể từ tháng 5-2008, đó là một sự kiện, bất chấp đội bóng xứ Catalan hủy diệt Rayo Vallecano với tỷ số 4-0.

Theo thống kê trên website của Barcelona, thầy trò HLV Gerardo Martino chỉ kiểm soát bóng 49% trong trận đấu với Rayo Vallecano. Một số trang thống kê khác còn cho thấy đội bóng xứ Catalan chỉ kiểm soát 46%, hoặc 45%, điều chưa từng diễn ra trong 317 trận trước đó.

Dù con số thực tế là bao nhiêu trong những thống kê trên, nó vẫn ít hơn những gì đã trở thành chuẩn mực của bóng đá thế giới. Thậm chí, kể cả trong thất bại chung cuộc 0-7 dưới tay Bayern Munich tại bán kết Champions League mùa trước, đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn kiểm soát 60% bóng hoặc nhiều hơn so với CLB của Đức. 

Để tránh “một kỷ nguyên đã kết thúc”, bất chấp Barcelona vẫn đăng quang chức vô địch La Liga, đội bóng xứ Catalan cần một sự thay đổi, cần phải thích nghi và tránh những kịch bản như được dự báo từ trước. Ý tưởng về sự điều chỉnh của Barcelona từng được trung vệ Gerard Pique nhắc tới trước lúc họ đánh bại Ajax với tỷ số 4-0 tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League hồi tuần trước và chiến thắng tương tự tại Rayo Vallecano ở La Liga là bằng chứng rõ ràng nhất về bộ mặt khác của CLB xứ Catalan.

Martino, người đến Nou Camp giữa những cặp mắt nghi ngờ đang dẫn dắt Barcelona đi theo đúng hướng mà người hâm mộ kỳ vọng. Chiến lược gia người Argentina đang cố gắng thay đổi để giúp nhà ĐKVĐ La Liga tiếp tục duy trì sự thống trị trên các mặt trận. 

Trên thực tế, Barcelona không có sự thay đổi lớn về mặt lực lượng, ngoại trừ việc thực hiện chữ ký duy nhất trong mùa hè trị giá 57 triệu euro đối với tiền đạo người Brazil, Neymar. Tuy nhiên, Barcelona của Martino thể hiện rõ rệt sự hiệu quả so với triều đại của những người tiền nhiệm Pep Guardiola và Tito Vilanova.

Sau 4 lần thủng lưới từ 2 trận liên tiếp gặp Valencia và Sevilla, Barcelona ghi 8 bàn và không để thủng lưới lần nào từ 2 trận gần đây (trong đó có chiến thắng vượt qua Ajax tại giải đấu khu vực). Điều đáng nói, Barcelona vẫn chưa thực hiện được bản hợp đồng nào để gia cố hàng phòng ngự ở mùa giải năm nay. 

Chỉ kiểm soát 50% bóng hoặc ít hơn, song Barcelona vẫn có 4 bàn, kết quả tương tự như Bayern Munich của Guardiola làm được trước Schalke nhưng với tỷ lệ kiểm soát bóng là 69%. Đó có thể không phải là cách mà những người yêu bóng đá đẹp ủng hộ, nhưng để duy trì được quyền lực, duy trì được sự thống trị, Barcelona cần phải thay đổi như thế.