Moscow tố Kiev sử dụng vũ khí cấm ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Moscow đã bày tỏ quan ngại về vấn đề Kiev sử dụng các loại vũ khí hạng nặng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chống lại những người biểu tình đòi tự chủ ở miền đông Ukraine, trong một buổi họp của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). 

“Chiến dịch trấn áp dẫn đầu bởi lực lượng quân đội Ukraine đã phản án sự vi phạm quyền con người, cụ thể là trong công ước Geneve năm 1949”, đại diện Nga, ông Andrei Kelin cho biết vào hôm 4/6.

Ông đã lấy ví dụ cụ thể về hậu quả của chiếc dịch ở thành phố Donbass, khi các tay súng tấn công dồn dập vào một toà nhà chính phủ và đưa ra các bản báo cáo chứng minh quân đội Ukraine đã sử dụng đạn nổ, bom chùm và pháo trong trường hợp này.

Ông Kelin cho đây là tội ác chiến tranh và nếu minh chứng thêm được tổ chức cực đoan Right Sector đã giết những người bị thương ở bệnh viện Krasnyi Lyman, thì sẽ không có từ nào có thể diễn tả được hành động này.

Nga có các báo cáo chứng minh Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng bị cấm, ở khu vực miền Đông

Theo đại diện Nga, bản báo cáo mới nhất từ OSCE về tình hình Ukraine cũng đã xác nhận việc những lực lượng ủng hộ Kiev đã sử dụng xe tăng, pháo, và phi cơ trong hoạt động quân sự.

“Chúng tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên đại diện của Ukraine giữ im lặng và chuyển trách nhiệm sang cho Nga”, ông Kelin nói thêm.

Thị trấn Krasnyi Lyman, nằm ở phía đông nam của Slaviansk vùng Donetsj, đã bị tấn công liên tiếp bở lực lượng quân đội Ukraine vào hôm 3/6. Những lực lượng ủng hộ Kiev còn giết hại thêm 25 người bị thương trong bệnh viện, trong khi lực lượng an ninh quốc gia đã chiếm lại được thị trấn từ lực lượng tự vệ địa phương.

Từ giữa tháng 4, chính phủ tạm quyền Ukraine đã mở một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm trấn áp phong trào tự chủ ở miền đông, tuy nhiên việc này hiện tại vẫn chưa đem lại hiệu quả gì đáng kể ngoài dẫn đến hàng loạt người chết, bị thương cũng như bạo lực ngày càng gia tăng. Moscow đã miêu tả chiến dịch này là một hành động nhằm trả đũa và kêu gọi Kiev chấm dứt bạo lực.