Moscow mời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự BSEC

ANTĐ -TASS ngày 23-6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow buộc phải mời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đến dự hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác kinh tế Biển Đen (BSEC), vì Nga hiện là chủ tịch của tổ chức này.

Moscow mời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự BSEC ảnh 1

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

"Tất cả các ngoại trưởng của các nước thành viên và các quan sát viên đã được mời tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên BSEC ở Sochi vào ngày mùng 1-7 tới. Giấy mời đến dự hội nghị này cũng đã được gửi đến Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nga rất thận trọng và cẩn thận với nghĩa vụ của mình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 23-6.

"Hiện chưa có kế hoạch sắp xếp một cuộc họp riêng giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong trường hợp ông đến tham dự hội nghị BSEC sắp tới tại Sochi. Tất cả các ngoại trưởng tham dự sẽ có thể gặp nhau bên lề hội nghị. Đây là một thủ tục bình thường tại các sự kiện như vậy", bà Zakharova cho biết thêm .

Từ ngày 29 -6 đến mùng 1-7, tại Sochi, Nga sẽ diễn ra hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên BSEC. Đây là hội nghị cuối cùng kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch BSEC của Nga. Theo lịch trình, vào ngày 29 và 30-6 sẽ có một cuộc họp của các quan chức cấp cao, và vào ngày 1-7, sẽ là phiên họp của Hội đồng bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên BSEC. Các kết quả  công việc của tổ chức này từ tháng 1 đến tháng 6-2016 sẽ được xem xét.

Tổ chức hợp tác kinh tế Biển Đen, khối các nước vùng Balkan được thành lập vào ngày 25-6- 1992 theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ. BSEC là khu vực có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn thứ hai thế giới, chỉ sau vùng Vịnh.