“Mối thù” mười năm
(ANTĐ) - Anh Trần Kiều Hưng (SN 1976), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai là chú họ của hai anh em Nguyễn Minh Đức (SN 1978) và Nguyễn Việt Trung (SN 1982). Nhà anh Hưng đối diện với nhà của Đức và Trung. Giữa anh Hưng và gia đình Đức, Trung từng có mâu thuẫn vì cách đây 10 năm, anh Hưng có đánh ông Nguyễn Văn Lập (bố của Đức và Trung). Sự việc này đã được công an trạm Pháp Vân hòa giải nhưng từ đó đến nay, giữa hai gia đình vẫn không quan hệ với nhau.
Hiện trường vụ án |
Khoảng 17h45 ngày 28-11-2010, anh Hưng đi làm về thấy trước cửa số nhà 24 đối diện nhà anh có nhiều rác. Nghĩ là người nhà của Đức và Trung cố tình vứt rác ra trước cửa nhà mình, anh Hưng bực tức lấy vỏ chai bia ném sang cửa nhà Đức, Trung. Lúc này trong nhà Đức có Đức, Vũ Thị Tuyết (vợ Trung) và bà Nguyễn Thị Gái (mẹ của Đức và Trung). Thấy anh Hưng ném vỏ chai bia sang phía nhà mình, Đức ra cửa chửi lại anh Hưng. Hai bên to tiếng được một lúc thì Đức nói to: Trung ơi, về lấy súng bắn chết mẹ nó đi! Trung đang ở nhà của mình cách đó chừng 50 mét liền chạy về.
Vỏ đạn thu được tại hiện trường |
Khi qua cổng nhà anh Hưng, Trung không nói gì với Hưng mà mở cổng chạy vào nhà, đi nhanh tới sau cánh cửa lấy khẩu súng săn loại một nòng, dài 65 cm do Trung cất giấu ở đó từ trước (khẩu súng cùng một viên đạn và 3 vỏ đạn Trung mua của một người đàn ông không quen biết năm 2006 trên quốc lộ thuộc địa phận Sơn La) rồi lấy viên đạn để ở ngăn kéo tủ ra lắp vào. Thấy Trung lấy súng ra, Đức cũng lấy một đoạn gậy gỗ trong bếp làm hung khí rồi cả hai chạy sang cổng nhà anh Hưng. Đức chạy trước, Trung chạy sau.
Khi sang tới nơi, Đức cầm gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu và người anh Hưng làm anh ngã xuống đất. Còn Trung chạy từ phía sau đến hai tay cầm súng nhằm thẳng vào cổ anh Hưng bóp cò làm anh chết ngay tại chỗ. Sau đó, Trung bình tĩnh tháo vỏ đạn ném ra ngõ, còn Đức vứt gậy tại hiện trường rồi cả hai bỏ chạy xuống cuối ngõ, rẽ vào ngách 52/420 Kim Giang. Đến 18h30 cùng ngày, Trung và Đức đến CAP Đại Kim đầu thú. Trung đã nộp khẩu súng săn một nòng dùng làm hung khí gây án. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường một vỏ đạn, 3 mảnh kim loại màu xám, một cây gậy gỗ và nhiều mảnh gỗ bị vỡ trên người tử thi.
Có thể nói, vụ án diễn ra khá nhanh với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của các bị can. Trước hết, phải nói tới bị hại. Do hai bên có mâu thuẫn từ trước nên khi nhìn thấy rác rưởi trước cửa nhà mình, lẽ ra anh Hưng phải hỏi cho rõ ai là thủ phạm đổ rác gây ô uế và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà anh. Nhưng anh đã không xử sự như vậy mà nghĩ ngay “thủ phạm” là những người trong nhà Đức nên đã ném vỏ chai bia về phía nhà Đức. Chính hành vi này trở thành ngòi nổ cho cuộc cãi vã và ẩu đả tiếp theo. Trong cơn kích động, anh em Đức và Trung đã không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đức chuẩn bị gậy gỗ và bảo em là Trung về lấy khẩu súng săn.
Với cuộc xô xát này, anh Hưng không thể tự vệ được bởi hai đối tượng tấn công, lại có hung khí nguy hiểm. Việc Đức dùng gậy gỗ phang anh Hưng chưa thể dẫn tới tử vong. Nhưng việc Trung dùng khẩu súng săn bắn anh Hưng ở vị trí rất gần trở thành nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của anh. Vụ án thể hiện sự côn đồ của các bị can bởi chúng sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác. Qua pháp y đã kết luận nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân là mất máu và mất hô hấp cấp do vết thương hỏa khí gây ra. Với lẽ đó, trong hai bị can khi xét xử, Nguyễn Việt Trung phải nhận mức hình phạt cao hơn anh trai là Nguyễn Minh Đức.
Ba ngành chức năng của thành phố đã xác định đây là án điểm, đẩy nhanh tiến trình tố tụng và xử nghiêm hơn thông lệ làm gương cho kẻ khác. Ngày 18-1-2011, VKSND TP đã hoàn thành bản cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Việt Trung về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n BLHS và TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm vào ngày 30-1-2011 (tức ngày 27-12 Canh Dần). Tuy nhiên, khi tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử, cả hai bị can đều xin được hoãn phiên tòa vì thời điểm xét xử Tết nguyên đán đã cận kề, muốn được ăn cái Tết không phải lo lắng nhiều về mức hình phạt mà tòa tuyên.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa sơ thẩm sẽ được diễn ra vào tháng 3-2011.
Hiền Phương