Mohamed bin Hammam kháng cáo án phạt của FIFA

ANTĐ - Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Mohamed bin Hammam, đã kháng cáo án phạt của FIFA và hy vọng có thêm thời gian để làm trong sạch tên tuổi của mình.

Ông Mohamed bin Hammam đã bị cơ quan điều hành của bóng đá thế giới phạt sau khi bị phạt hiện có hành vi nhận hối lộ.

Trong một tuyên bố, ông Bin Hammam cho biết: "Tôi đã trình bày sự việc của mình với Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Tôi không hy vọng gì ở công lý nhưng theo thủ tục tôi vẫn muốn lên tiếng với Tòa án Trọng tài Thể thao."

Bin Hammam là quan chức cao nhất phải nhận án phạt từ FIFA trong lịch sử 107 năm của tổ chức này sau khi nhận hối lộ từ các quan chức Caribe trong cuộc chạy đua nhằm hất cẳng Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Bin Hammam bị buộc tội mua phiếu bầu trước cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch FIFA hồi tháng sáu vừa rồi. Bin Hamman sau đó đã rút khỏi cuộc tranh cử.

Tuần trước, FIFA thông qua ủy ban đạo đức đã đưa ra một quyết định gây nhiều tranh cãi. Theo đó, Bin Hammam được phép kháng cáo. Tuy nhiên, Hammam cho rằng mình có ít cơ hội nhận được sự khoan hồng.

Bin Hamman chỉ rõ "Ủy ban Kháng cáo đưa ra quyết định trên là do sự phản đối của tôi và trong trường hợp này, như nhiều trường hợp trước đây, tòa án chỉ là hình thức. Do đó, tôi chẳng mong chờ gì một quyết định công bằng. Với những quyết định có tính chất động viên, chúng ta nhận ra rằng những quyết định đó thực sự sai lầm và khiến chúng ta hoài nghi tính độc lâp của cơ quan đưa ra quyết định của FIFA trong việc đảm bảo những quyết định công bằng dựa trên bằng chứng và luật pháp hiện hành. Dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi hy vọng quy trình kháng cáo và đưa ra quyết định sẽ chỉ mất khoảng hai tháng".