Mổ xẻ "chứng nhức đầu" của Van Gaal

ANTĐ - Sự tập trung của David De Gea, tìm kiếm người thay thế Angel Di Maria, hàng phòng ngự yếu kém, phong độ của Wayne Rooney và sức khỏe của Schweinsteiger là những vấn đề khiến HLV Louis van Gaal “nhức đầu” trước lúc Man United bước vào mùa giải mới. 
Mổ xẻ "chứng nhức đầu" của Van Gaal ảnh 1

Phong độ và sự tập trung của De Gea

Vị trí của thủ môn De Gea là một trong những vấn đề khiến HLV Van Gaal lo lắng sau chuyến du đấu tới Mỹ. Chiến lược gia người Hà Lan mô tả De Gea đang ở hoàn cảnh “không thuận lợi”, với việc thủ môn này bị phân tâm vì thương vụ chuyển tới Real Madrid. Trong bối cảnh Victor Valdes và Anders Lindegaard không được trọng dụng, còn tân binh Sergio Romero chưa được kiểm chứng, HLV Van Gaal cần phải tìm cách để De Gea tập trung trở lại công việc.

Di Maria xao lãng

Thương vụ tiềm năng để Di Maria chuyển đến PSG đã khiến cầu thủ này bị xao lãng. Việc HLV Van Gaal cần làm vào lúc này là phải có giải pháp thay thế nhanh chóng và chất lượng. Trong một phát biểu gần đây, HLV Van Gaal cũng từng đề cập đến việc ông cần phải có một cầu thủ có khả năng một mình thay đổi cục diện trận đấu. 

Hàng phòng ngự bất ổn

Man United muốn mua một trung vệ trong mùa hè năm nay nhưng Mats Hummels và Sergio Ramos đều không tới, điều khiến Van Gaal phải kéo Daley Blind vào trung tâm hàng phòng ngự. Trong khi đó, rắc rối về hộ chiếu của Marcos Rojo buộc hậu vệ này phải ở lại Argentina cho đến lúc hoàn tất gia hạn hộ chiếu ở đảo quốc sương mù. 

Rooney phải chứng tỏ khả năng ghi bàn

Sau khi “cất đỡ gánh nặng” Robin van Persie và Radamel Falcao, Van Gaal đặt toàn bộ niềm tin lên đôi vai của Wayne Rooney trong việc tìm kiếm bàn thắng. Nhưng tiền đạo 29 tuổi này chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận trong chuyến du đấu giao hữu và còn lâu mới đáp lại sự kỳ vọng của chiến lược gia người Hà Lan. 

Schweinsteiger cần cải thiện thể lực và tốc độ

Những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở chuyến du đấu giao hữu vừa qua cho thấy tiền vệ người Đức cần phải nhanh chóng cải thiện cả về thể lực và tốc độ trước lúc Quỷ đỏ bước vào trận mở màn của Premier League, gặp Tottenham. Ngoài ra, cựu cầu thủ của Bayern Munich cũng cần thời gian để hòa nhập. Trên thực tế, những gì Schweinsteiger thể hiện không phải là điều quá bất ngờ với người hâm mộ, bởi cầu thủ này không còn ở đỉnh cao phong độ.