Mơ thật trong “Ngày nói dối”

(ANTĐ) - Rất nhiều những thông tin hóm hỉnh đã xuất hiện trên các mặt báo thể thao trong ngày “Cá tháng Tư” hôm qua 1-4. Dù độ chính xác có thể chỉ là 0% nhưng đó lại là ước muốn tốt đẹp dành cho ĐTVN nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung.

Mơ thật trong “Ngày nói dối”

(ANTĐ) - Rất nhiều những thông tin hóm hỉnh đã xuất hiện trên các mặt báo thể thao trong ngày “Cá tháng Tư” hôm qua 1-4. Dù độ chính xác có thể chỉ là 0% nhưng đó lại là ước muốn tốt đẹp dành cho ĐTVN nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung.

ĐTVN sẽ vươn tầm châu lục là ước mơ của nhiều người
ĐTVN sẽ vươn tầm châu lục là ước mơ của nhiều người

Bạn sẽ giật mình khi đọc những thông tin kiểu như: “Cựu HLV trưởng ĐTQG Đức Klinsmann đồng ý dẫn dắt ĐTVN không lương” hay “Stoichkov - danh thủ một thời của Barcelona sẽ trúng cử trong cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG mà VFF đang tổ chức…”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cánh phóng viên thể thao lại chọn “cuộc tìm kiếm tân HLV ĐTQG” làm mục tiêu để… nói dối.

Và đó được xem như cái cớ để những trái tim yêu bóng đá nước nhà thổ lộ tình cảm và ước mơ của mình. Ở một đất nước mà bóng đá luôn là môn thể thao số 1 thì việc tìm kiếm người nắm giữ ĐTQG - ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của BĐVN, ắt hẳn phải được đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, mọi động thái của LĐ BĐVN (VFF) hay những thông tin liên quan đến việc tuyển lựa người kế nhiệm HLV Calisto đều được cánh phóng viên cập nhật tường tận từng chi tiết.

Chuyện nên chọn HLV nội hay ngoại trở thành chủ đề “nóng” trong các cuộc tranh luận. Những ưu, nhược điểm giữa các ứng cử viên cũng được đưa lên bàn cân, với mục đích tìm ra được người xứng đáng nhất dẫn dắt ĐTQG. Tất nhiên, đó chỉ như mang tính chất tham khảo bởi ngoài chuyên môn còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng từ phía VFF.

Công bằng mà nói, VFF đang có hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong cuộc tuyển chọn này. Nguồn tài trợ kỷ lục từ hãng Panasonic mới đây như trút bỏ gánh lo tài chính, từng khiến VFF phải đau đầu trong việc cân nhắc, lựa chọn người thay thế HLV Calisto. Đó là cơ sở để lãnh đạo bóng đá nước nhà tập trung cho tiêu chí chuyên môn trong cuộc xét duyệt.

Mọi mối lo đã được giải tỏa và việc duy nhất mà VFF cần làm lúc này là tìm ra người xứng đáng nhất, đủ sức chèo lái “con thuyền Việt Nam” đến những thành công mới và quan trọng hơn là thỏa mãn sự yêu mến, kỳ vọng của người hâm mộ. Chỉ có điều, không dễ để có một HLV như thế. Cũng như không phải lúc nào “nói thật” trong “Ngày nói dối” cũng được người ta tin.

Thuần Thư