Messi được an ủi bằng danh hiệu Pichichi

ANTD.VN - Bất chấp thất bại trong việc giúp Barcelona bảo vệ chức vô địch La Liga, siêu sao người Argentina vẫn vượt lên phía trước kình địch Cristiano Ronaldo của Real Madrid bằng danh hiệu Pichichi lần thứ tư và sở hữu 2 kỷ lục ghi bàn mọi thời đại. 

Lionel Messi đã giành lại danh hiệu Pichichi lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-2013, khi dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga.

Messi đá hỏng penalty, nhưng vẫn ghi 2 bàn thắng vào lưới Eibar

Chân sút người Argentina ghi 37 bàn cho Barcelona ở mùa này, để lần thứ tư dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại La Liga và kết thúc với 8 bàn nhiều hơn người chiến thắng ở mùa trước là người đồng đội Luis Suarez.

Ronaldo, cầu thủ bị các đối thủ bỏ xa trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Pichichi, nhưng đoạt chức vô địch La Liga, cán đích ở vị trí thứ ba, với 25 bàn.

Bộ ba trên đều ghi bàn ở vòng đấu cuối cùng của La Liga diễn ra rạng sáng nay (22-5), với Messi lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Barcelona vượt qua Eibar. Ngôi sao này đã đá hỏng một quả phạt 11m, trước lúc ghi bàn từ chấm phạt đền và sau đó có pha độc diễn ngoạn mục ghi bàn trong những phút bù giờ.

Suarez là tác giả của bàn thắng giúp Barcelona quân bình tỷ số 2-2, sau khi Eibar gây sốc vươn lên dẫn 2-0 trên sân Nou Camp.

Messi ghi 37 bàn ở mùa này và lần thứ tư giành danh hiệu Pichichi

Trong khi đó, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ hai cho Real Madrid, trước lúc họ giành chiến thắng 2-0 trên sân của Malaga để bảo đảm chức vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Tổng số bàn thắng của Messi có nghĩa người chiến thắng Pichichi ở mùa giải năm nay đã ghi trung bình hơn 1 bàn/trận ở mỗi mùa trong 7 mùa giải gần đây và thành tích này giúp ngôi sao người Argentina đủ bảo đảm danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Đó là giải thưởng mà Messi và Ronaldo thống trị trong suốt một thập kỷ qua, kể từ lúc Diego Forlan được tôn vinh vào mùa giải 2008-2009. Gần đây có thêm Suarez là cầu thủ chiến thắng để phá vỡ thế thống trị của bộ đôi này.

Với 4 danh hiệu Pichichi, ngôi sao 29 tuổi đã cân bằng thành tích của Ferenc Puskas, huyền thoại của Real Madrid. Tuy nhiên, Messi vẫn còn thua kém cựu tiền đạo của Atletico và Real, Hugo Sanchez; cựu cầu thủ của Real Sociedad và Barca, Quini và huyền thoại Alfredo Di Stefano, những người đều từng 5 lần là vua phá lưới tại La Liga.

Trong khi đó, Telmo Zarra, người chơi cho Athletic Bilbao vào những năm 1940 và 1950, giữ kỷ lục với 6 lần nhận danh hiệu Pichichi.