Công bố Quả bóng Vàng FIFA 2011:

Messi đi vào lịch sử

ANTĐ - Với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2011, Lionel Messi đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 2 giành giải thưởng cao quý này ở 3 mùa giải liên tiếp.

Messi lần thứ 3 liên tiếp giành Quả bóng Vàng FIFA

Sau một mùa giải thành công với Barcelona, một lần nữa Lionel Messi lại vinh dự giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA (FIFA Ballon d'Or) trong lễ trao giải đêm qua tại Zurich. Như vậy, với danh hiệu này, La Pulga đã chính thức cân bằng kỉ lục của huyền thoại Michel Platini khi trở thành cầu thủ thứ 2 giành danh hiệu Quả bóng Vàng trong 3 mùa giải liên tiếp.

Ở cuộc bình chọn đội hình xuất sắc nhất năm 2011, dấu ấn thuộc về 2 ông lớn của bóng đá TBN là Real và Barca. Hai đội bóng này đã sở hữu tới 9/11 cái tên được vinh danh. Bên phía Real, đó là những Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, và Cristiano Ronaldo. Còn phía Barca, 5 cầu thủ góp mặt là Dani Alves, Gerard Pique, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Lionel Messi. Hai cầu thủ còn lại trong đội hình này thuộc về Nhà ĐKVĐ Premier League, Man Utd, đó là tiền đạo Wayne Rooney và trung vệ Nemanja Vidic.

Đội hình tiêu biểu

Với 5 danh hiệu lớn nhỏ giành được trong năm 2011 cùng Barca, HLV Pep Guardiola đã vượt qua 2 ứng cử viên Alex Ferguson và Jose Mourinho để giành danh hiệu HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm 2011. Trong khi đó, HLV Norio Sasaki lại vinh dự nhận được giải thưởng này trong hạng mục bình chọn của bóng đá nữ.

Ở một cuộc bình chọn khác, tài năng trẻ của bóng đá Brazil, Neymar đã xuất sắc vượt qua 2 ứng cử viên là Lionel Messi và Wayne Rooney để trở thành chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất năm 2011 (FIFA Puskas Award).

Trong khi đó, nữ tuyển thủ Nhật Bản, Homare Sawa đã vượt qua 2 đối thủ là Abby Wambach (Mỹ) và Marta (Brazil) để giành danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2011. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Sawa bởi cô là nhân tố quan trọng nhất đưa ĐT nữ Nhật Bản lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới trong năm 2011.

Các danh hiệu được trao trong đêm gala

Quả bóng Vàng FIFA: Lionel Messi (Barca - Argentina)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Homare Sawa (Nhật Bản)

HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Pep Guardiola (Barca)

HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Norio Sasaki (ĐT Nhật Bản)

Bàn thắng đẹp nhất năm: Neymar

Đội bóng Fair Play: LĐBĐ Nhật Bản