Mẹ tuổi teen ném con vào thùng rác ngay sau khi sinh

ANTĐ - Một bà mẹ tuổi teen ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã ném thi thể đứa con vừa mới sinh vào thùng rác tại trường học hôm 1/5.

Cherlie LaFleur, 19 tuổi, ban đầu định "xả" con xuống toilet nhưng sau đó cô ta quyết định vứt con vào thùng rác tại trường trung học đông McCaskey, thành phố Lancaster, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu đứa trẻ - sinh non khi được 27-29 tuần - đã chết lưu hay bị giết chết ngay sau khi sinh.

Vụ việc được phát hiện khi bảo vệ nhà trường đi tuần tra và phát hiện thấy thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác vào khoảng 10 giờ tối ngày 1/5.

LaFleur bị buộc tội che giấu cái chết của đứa trẻ và bị chuyển tới nhà tù quận Lancaster với mức phí bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu đôla.