Mẹ nguy kịch, con suýt tử nạn khi sang đường để về nhà

ANTĐ - Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-11, trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe gường nằm, khiến 2 mẹ con văng xa gần 10m.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm trên, chị Trần Thị Loan (SN 1990), có hộ khẩu thường trú tại phường Tân An, TP Buôn  Ma Thuột, điều khiển xe máy mang BKS 47B1-767.96 chở theo con gái là bé Hà Thanh Trúc (SN 2012) lưu thông hướng trung tâm TP Buôn Buôn Ma Thuột – thị xã Buôn Hồ.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn giữa chiếc xe máy và xe gường nằm

Khi đến đoạn đường trên, chị Loan điều khiển xe máy rẽ trái để sang đường về nhà thì bị chiếc xe khách giường nằm mang BKS 47B-004.85 (nhà xe Hai Quyền) do tài xế Nguyễn Văn Tâm, thường trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển lưu thông cùng chiều tông vào.

Hình ảnh chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm chiếc xe gường nằm.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng về phía trước khoảng 10 mét, rồi bị xe giường nằm chèn lên. Chị Loan bị chui lọt dưới gầm xe gường nằm, còn cháu Trúc văng sang bên phải đường, bị xây xát nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã kéo chị Loan từ dưới gầm xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra vụ tai nạn giao thông này.