Mbappe lập kỳ tích sau 63 năm, Pháp giành vé sớm tới World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Kylian Mbappe ghi 4 bàn giúp tuyển Pháp "hủy diệt" Kazakhstan với tỉ số 8-0, qua đó sớm giành vé tới World Cup 2022.

Rạng sáng 14-11, trên sân nhà, tuyển Pháp dễ dàng hạ đội khách Kazakhstan 8-0 ở lượt thứ bảy bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trong một ngày thăng hoa, Mbappe ghi 4 bàn để cùng các pha lập công của Benzema (cú đúp), Rabiot và Griezmann giúp Les Bleus mở tiệc.

Mbappe thăng hoa trong ngày đưa tuyển Pháp đi tiếp

Mbappe thăng hoa trong ngày đưa tuyển Pháp đi tiếp

Trận thắng tưng bừng này giúp Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng D với 15 điểm, hơn 4 điểm so với đội đứng thứ hai Phần Lan (11 điểm) và đã chính thức giành vé đi tiếp sớm 1 vòng.

Trong ngày vui của đương kim vô địch thế giới, Mbappe cũng lập cột mốc "khủng", khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn trở lên ở một trận đấu cho tuyển Pháp sau 63 năm, kể từ tháng 6-1958.

Thời điểm đó, huyền thoại Just Fontaine từng ghi 4 bàn vào lưới đội tuyển Tây Đức ở trận thắng 6-3 của Les Bleus tại World Cup 1958.

Cùng với Pháp, rạng sáng 14-11, Bỉ cũng giành vé đến Qatar vào năm sau nhờ trận thắng nhẹ 3-1 trước Estonia. Quỷ đỏ có 19 điểm sau 7 lượt trận và cũng đạt mục tiêu sớm 1 vòng như Pháp, do hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Xứ Wales (19 so với 14 điểm).