Vòng 29 Ngoại hạng Anh:

May hơn hay

ANTĐ - Tuy đá hỏng 11m, West Brom cuối cùng cũng vượt lên một cách đầy may mắn. Cú đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi của Angel Rangel phía Swansea đập đúng lưng Jonathan de Guzman bay luôn vào lưới nhà.

Dù đá hỏng 11m nhưng West Brom vẫn có chiến thắng trước Swansea

Do các đội tốp đầu trên bảng xếp hạng bận đá tứ kết cúp FA nên trong tối qua (9-3) chỉ diễn ra 4 trận đấu của vòng 29 giải Ngoại hạng Anh. Trong số đó, chỉ có một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đó là cuộc so tài giữa Norwich City và Southampton. Những người tiếc nuối nhất là đội chủ nhà khi Grant Holt thực hiện không thành công quả phạt 11m ở những phút cuối.

Trận đấu được chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa hai hiện tượng ở mùa giải năm nay: West Brom và Swansea. Luke Moore mở tỷ số cho đội khách ở phút 33 bằng cú đánh đầu ngược đẹp mắt nhưng 5 phút trước giờ nghỉ giải lao, Lukaku đã san bằng cách biệt. Sau đó, West Brom được hưởng 11m nhưng Lukaku không thể đưa họ vượt lên khi đá hỏng quả phạt đền hết sức đáng tiếc.

Đầu hiệp 2, may mắn thuộc về đội chủ nhà khi pha phá bóng của Rangel lại trúng gáy Guzman bên phía Swansea đi vào lưới, giúp đội bóng của ông Clarke giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Với ba điểm trên sân nhà, West Brom đã vượt qua chính Swansea và vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng.

2-1 cũng là kết quả trận đấu giữa Reading và Aston Villa với chiến thắng thuộc về đội khách, bằng các pha ghi bàn của Benteke và Agbonlahor. Ở trận đấu còn lại, Queen Park Rangers thắng ngược Sunderland 3-1. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Remy, Townsend và Jenas. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng và Queen Park Rangers đang cùng được 23 điểm như Reading.