Máy bay Qantas suýt chúi đầu vì… quá nặng

ANTĐ - Chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Qantas, Australia, khởi hành từ Thủ đô Canberra đến thành phố Perth đã gặp phải sự cố mất thăng bằng khiến máy bay không ngóc đầu lên được để cất cánh.

Sau sự cố, Qantas đã phải áp dụng khâu kiểm tra cân nặng hành khách mới trước khi lên máy bay

Theo Cục An toàn giao thông Australia (ATSB), trong thông báo được phát đi hôm 4-9 cho biết, vụ việc hy hữu trên xảy ra từ ngày 9-5. Chuyến bay chở 87 hành khách là học sinh trong độ tuổi từ 2-11 tuổi, trọng lượng trung bình khoảng 32kg/người nhưng nhân viên sân bay đã khai báo lên khoảng 87kg/người (trọng lượng dành cho 1 người lớn) do nhầm lẫn. Như vậy, trọng lượng máy bay chở nhẹ hơn so với thông số khai báo từ 3,5 đến 5 tấn. Số học sinh này được sắp xếp ngồi ở phần cuối máy bay, còn lại 63 hành khách là người lớn ngồi phía trên. Khi đang chạy đà trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, phi công cảm thấy máy bay bị “nặng ở phần đầu” nên phải tăng tốc độ chạy đà thêm 40km/h so với tiêu chuẩn an toàn. Rất may, sau sự cố, toàn bộ hành khách trên chuyến bay cùng phi hành đoàn vẫn an toàn. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ việc này, ATSB đã ban hành thông báo mới về việc kiểm tra kỹ thông tin hành khách đối với nhân viên của hãng hàng không Qantas.