Máy bay không vận Ukraine bị bắn rơi ở Lugansk

ANTĐ - Lực lượng chống Kiev đã bắn rơi một máy bay quân sự II-76 khi đang hạ cánh ở Lugansk, bộ quốc phòng Ukraine cho biết, tuy nhiên chưa thông báo về số người thiệt mạng.

Hãng tin TSN đã trích lời một nguồn tin quân sự cho biết, khoảng 30 người bao gồm lính dù và phi hành đoàn có thể đã bị thiệt mạng khi lực lượng tự vệ bắn một quả lựu đạn vào máy bay sáng sớm hôm 14/6.

Máy bay không vận II-76 của Ukraine

Chiếc máy bay này đang chở các binh lính, máy móc, thiết bị và đồ ăn đến tiếp tế cho quân đội Kiev ở miền đông Ukraine. II-76 là loại máy bay không vận cỡ lớn, thường có 7 phi hành đoàn và có thể chứa tới 167 binh lính được trang bị vũ khí.

Trong khi đó ở vùng Donetsk, các cuộc đấu súng tiếp tục diễn ra ở Slavyansk và Kramatorsk vào cuối ngày 13/6 khi quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch trấn áp lực lượng tự về ở miền đông.

Chiến dịch quân sự đặc biệt này hiện đang ở trong giai đoạn khốc liệt. Vào hôm 12/6, quân đội Ukraine được ghi nhận đã thả nhiều bom phốt-pho xuống thị trấn Slavyansk. Phần lớn ngôi làng Semyonovkam ở ngoại ô thị trấn này đã bị thiêu rụi, người dân địa phương cho biết phải rất lâu sau đám cháy mới được dập tắt. Việc sử dụng bom cháy – được thiết kế để bắt lửa nhờ sử dụng các chất như napan, phốt-pho trắng và nhiều loại chất hoá học nguy hiểm khác, bị cấm hoàn toàn bởi Liên Hợp Quốc. Moscow hiện đã yêu cầu một cuộc điều tra ngay lập tức về việc sử dụng bom cháy ở Ukraine.