Máy bay không thể cất cánh vì ong

ANTĐ - Một con ong trốn trong thiết bị đo tốc độ của máy bay đã khiến chuyến bay của Hãng hàng không Garuda Indonesia phải trì hoãn trong 4 giờ. 

Máy bay không thể cất cánh vì ong ảnh 1

Ông Benny Butarbutar, Người phát ngôn của hãng Garuda Indonesia, ngày 6-1 cho hay, phi hành đoàn phát hiện sự cố hy hữu trên khi họ tiến hành các thủ tục kiểm tra an toàn trước khi cất cánh. “Vì lý do an toàn, chúng tôi đã quyết định hoãn chuyến bay”, ông Benny nói. Sau khi được sửa chữa, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu GA197, chở 156 hành khách, cuối cùng cũng rời sân bay Kualanamu ở thành phố Medan và tới Jakarta an toàn.