- Máy bay chở cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hạ cánh khẩn cấp
- Máy bay Air India chở 244 người đến Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp ở Nga
- Hai tiêm kích F-35A Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc kỹ thuật
![]() |
Ông J.D. Vance - ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Cộng hòa |
Sau khi vận động tranh cử tại Milwaukee vào sáng 17-8, ông Vance - “phó tướng” của ông Donald Trump, đã lên máy bay thuê bao có tên gọi “Trump Force Two” - để khởi hành về bang Ohio, quê nhà của ông.
Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh, phi công đã tuyên bố tình huống khẩn cấp và quay trở lại thành phố lớn nhất của bang Wisconsin, nơi máy bay được đội mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra.
“Phi công thông báo rằng có trục trặc ở gioăng cửa. Ngay sau khi sự cố được giải quyết, máy bay quay trở lại đường bay ban đầu đã định để trở lại thành phố Cincinnati, bang Ohio”, người phát ngôn của ông Vance, Taylor Van Kirk, cho biết. Sự cố đã làm chuyến bay chậm khoảng một giờ.
Vụ việc xảy ra một tuần sau khi máy bay chở ông Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, phải chuyển hướng do sự cố.
Cụ thể, chiếc máy bay Boeing 757-200 được gọi là “Trump Force One” thuộc sở hữu của công ty cựu tổng thống Trump, đã phải chuyển hướng khi đang trên hành trình đến một cuộc mít tinh ở thành phố Bozeman thuộc bang Montana do sự cố kỹ thuật.
Máy bay này đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Billings. Hai thành phố Bozeman và Billings cách nhau khoảng 225km. Ông Trump sau đó đến Bozeman trên một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ.