Máy bay chở hơn 300 người hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương

ANTĐ - Một chiếc máy bay chở khách Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã phải quay trở lại sân bay của Ireland sau hơn 1 giờ cất cánh do một bên động cơ bị chết máy.

Máy bay chở hơn 300 người hỏng động cơ giữa Đại Tây Dương ảnh 1Chuyến bay ETH-500 hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Dublin

Được biết, chuyến bay trên mang số hiệu ETH-500 của Hãng hàng không lớn thứ tư châu Phi Ethiopian Airlines đã gặp sự cố khi đang trên hành trình đến Thủ đô Washington (Mỹ). Chuyến bay cất cánh lúc 6h sáng 23-10 (giờ Ireland) và gặp sự cố trên vùng biển Đại Tây Dương. Các phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp và liên lạc với đài không lưu của sân bay quốc tế Dublin (Ireland) để được trợ giúp quay lại và hạ cánh xuống sân bay này.

Máy bay hạ cánh an toàn lúc 8h30 xuống sân bay quốc tế Dublin, tất cả hành khách đều được sơ tán an toàn và kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã điều động một chiếc Boeing 787 khác từ Frankfurt (Đức) tới Dublin để thay thế chở hơn 300 hành khách đến Mỹ vào lúc 13h cùng ngày.