Maradona “đòi” được dẫn dắt Argentina

ANTĐ - Huyền thoại, đồng thời là cựu “thuyền trưởng” của ĐT Argentina – Diego Maradona đã công khai đề nghị được mời trở lại cương vị HLV trưởng ĐTQG, sau khi chứng kiến ĐT Brazil lần thứ 2 bổ nhiệm Dunga ngồi vào chiếc “ghế nóng” của Selecao. Thêm vào đó, ông cũng đánh giá Argentina đã không “thắng đẹp” trong tất cả các trận đấu tại World Cup vừa qua.

“Cậu bé vàng” - Diego Maradona vừa công khai bày tỏ quan điểm của mình về chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Argentina, theo đó, người từng dẫn dắt Albiceleste tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi cho rằng ông xứng đáng có được cơ hội thứ 2, giống như trường hợp người kế nhiệm HLV Luiz Felipe Scolari ở ĐT Brazil – Dunga.

Việc Dunga (giữa) trở lại ĐT Brazil khiến Maradona phải lên tiếng "đòi" quyền lợi

“Đội tuyển hiện đang không có HLV, tôi đã cống hiến cho Argentina. Nếu Brazil gọi trở lại Dunga, tại sao Argentina lại không gọi tôi?”, Maradona phát biểu trên tờ nhật báo thể thao Ole. Ông tiếp: "Tôi vẫn đang hạnh phúc tại Dubai, và tôi chẳng cần phải cầu xin công việc từ bất cứ ai”.

Maradona "đòi" LĐBĐ Argentina mời ông trở lại ghế HLV trưởng ĐTQG

Bất chấp việc cựu HLV của ĐTQG - Alejandro Sabella đã giúp Argentina lọt vào tới trận chung kết World Cup sau 24 năm, thế nhưng, Maradona vẫn lên tiếng chỉ trích lối chơi của các “vũ công tango”, Maradona cho rằng đội quân của Sabella đã không “thắng đẹp”.

“Tôi không muốn khắt khe với Sabella hay các cầu thủ, tuy nhiên, tôi nghĩ Argentina không có một chiến thắng nào thực sự đẹp mắt. Bạn có thể thấy một vài thời điểm đáng xem, nhưng nếu ai muốn tìm một trận đấu đẹp và mãn nhãn thì Argentina không có lấy một trận”.

Maradona cho rằng Argentina của Sabella đã không thắng đẹp bất cứ trận nào tại World Cup

Đây không phải là lần đầu tiên Diego Maradona công khai chỉ trích lối chơi của Argentina, ông cũng đánh tiếng với LĐBĐ Argentina, trước những thông tin cho rằng cựu “thuyền trưởng” của Barcelona – Tata Martino sẽ ngồi vào chiếc ghế HLV hiện đang còn bỏ trống của Albiceleste.

LĐBĐ Argentina sẽ cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi lựa chọn tân HLV cho các “vũ công tango”. Thất bại của Maradona tại World Cup 2010 là điểm trừ của ông, tuy nhiên, số 10 huyền thoại là biểu tượng bất diệt trong lòng mỗi người dân Argentina.

Tata Martino - ứng viên hàng đầu cho vị trí "thuyền trưởng" của Albiceleste

Về phía Tata Martino, ông đã không để lại nhiều dấu ấn tại Barcelona, trong một mùa giải trắng tay hiếm có của đội chủ sân Nou Camp, vậy nhưng, phong cách tấn công cống hiến và linh hoạt, cộng thêm việc Martino đã từng làm việc với siêu sao Lionel Messi ở CLB sẽ là những ưu điểm của ông, một cuộc cạnh tranh thú vị cho chiếc “ghế nóng” ở ĐTQG Argentina là điều đáng để chờ đợi.