Man United sẵn sàng bán Van Persie

ANTĐ - Từ vị thế là một trong những ngôi sao được săn đuổi nhiều nhất tại châu Âu, “Người Hà Lan bay” Robin van Persie đang trở thành người thừa tại Man United. 

Man United sẵn sàng bán Van Persie ảnh 1

Nguồn tin từ Starsport tiết lộ, HLV của Man United, Louis van Gaal đang cảm thấy dư thừa tiền đạo tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Chính vì lý do này, Giám đốc điều hành của Quỷ đỏ, Ed Woodward sẽ lắng nghe những lời đề nghị đối với cây săn bàn người Hà Lan và bán cầu thủ này cho đối tác nào trả giá cao nhất. Thông tin về việc Van Persie sắp bị coi như là một món hàng khiến cho những người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho “Người Hà Lan bay”. 

Van Persie từng gây sốc tại Premier League sau khi bất ngờ rời Arsenal để chuyển sang khoác áo của kình địch Man United vào năm 2012 với giá 24 triệu bảng. Ngôi sao này là bản hợp đồng lớn cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước lúc giải nghệ và là một bằng chứng khác cho thấy cặp mắt tinh đời trên thị trường chuyển nhượng của chiến lược gia này. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Van Persie ghi 30 bàn qua đó giúp Quỷ đỏ đăng quang chức vô địch Premier League. 

Tuy nhiên, những ca chấn thương và màn trình diễn sa sút khiến “sát thủ” ngày nào của Premier League mất hút trong mùa giải năm nay. Chấn thương mới nhất, dự kiến phải nghỉ 6 tuần, gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Van Persie tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Ở tuổi 31, “Người Hà Lan bay” không còn trẻ để nhanh chóng phục hồi, cả về thể lực và phong độ và không có nhiều cơ hội làm điều đó trước thực tế Van Gaal ưa thích sử dụng Wayne Rooney trên hàng tấn công

Trong bối cảnh hiện nay, rời Old Trafford là lựa chọn khả quan nhất cho Van Persie nếu muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Ngôi sao 31 tuổi đang bước vào 12 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng và chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Man United về viễn cảnh gia hạn thỏa thuận mới. Rõ ràng, với mức thù lao 200.000 bảng/tuần, Quỷ đỏ không muốn giữ chân ngôi sao này thêm bất cứ mùa giải nào nữa và đây cũng là rào cản nhất định với tiền đạo người Hà Lan. Nếu muốn tìm kiếm bến đỗ mới, Van Persie sẽ phải cắt giảm lương mới có thể được đối tác để ý. Nhiều khả năng, cựu tiền đạo của Arsenal sẽ trở về quê hương thi đấu những năm cuối cùng của sự nghiệp.

Arsenal để mắt tới “Messi mới”

Arsenal đã bày tỏ sự quan tâm tới tài năng trẻ người Argentina, Maxi Romero, nhưng họ vẫn chưa tiến gần tới thỏa thuận nào do lo lắng về vấn đề sở hữu của cầu thủ này và cả mức phí chuyển nhượng. 

Theo đó, người đại diện của Romero và CLB của ngôi sao này, Velez Sarsfield, mỗi bên sở hữu giá trị ước tính khoảng 4,5 triệu bảng, mức giá quá cao so với đánh giá ban đầu của Arsenal cho một cầu thủ mới 17 tuổi. Do quy định cấm bên sở hữu thứ ba của Premier League, đội bóng thành London buộc phải mua đứt quyền sở hữu của tất cả các bên nếu muốn ký kết hợp đồng với cầu thủ được ví von là “Messi mới” này. Bất chấp những vướng mắc, các tuyển trạch viên của Arsenal tỏ ra rất lạc quan về viễn cảnh Romero gia nhập đội bóng chủ sân Emirates trước lúc các đội bóng lớn của châu Âu “đánh hơi” được tiềm năng của cầu thủ hứa hẹn giàu triển vọng này. Thông tin từ người đại diện Rolando Zarate cho thấy ông từng có 2 cuộc nói chuyện với HLV của Arsenal, Arsene Wenger về Romero và cho rằng đây là thương vụ đáng để chiến lược gia người Pháp quyết định đầu tư.