Malaysia xem xét lý thuyết máy bay MH370 có thể trong vịnh Bengal

ANTĐ - Vài ngày sau khi chính quyền bác bỏ ý kiến cho rằng Malaysia Airlines Flight 370 có thể trong vịnh Bengal, một quan chức hàng đầu của Malaysia hôm qua cho biết, ông đang xem xét việc gửi một con tàu tìm kiếm ra đó.

Việc tìm kiếm máy bay MH370 vẫn bế tắc

Bộ trưởng Giao thông vận tải Hishammuddin Hussein cho biết, điều này chỉ có thể được xác nhận bằng cách gửi tàu đến khu vực đó – nơi cách hàng ngàn cây số từ khu vực tìm kiếm chính thức trong nam Ấn Độ Dương: "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng cách này có vẻ khả thi nhất khi nỗ lực tìm kiếm tại khu vực được cho là máy bay MH370 rơi đang đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên trong trường hợp tìm kiếm không có kết quả, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc tốn kém thời gian?"

Ông Hishammuddin cho biết, cơ hội tìm kiếm máy bay 370 trong vịnh Bengal là rất khó, nhưng ông vẫn chưa quyết định liệu có nên gửi một tàu tìm kiếm ra đó hay không. Ý kiến ​​này được ông phát biểu sau ba ngày kể từ khi GeoResonance – công ty của Australia, công khai tuyên bố của mình rằng họ có thể đã tìm thấy đống đổ nát của một chiếc máy bay trong vịnh.

Mặc dù vậy GeoResonance cho biết họ không chắc chắn liệu các mảnh vỡ đó có phải từ chiếc MH370. Hai tàu khu trục của hải quân Bangladesh đang tìm kiếm Vịnh Bengal nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì, Commodore Rashed Ali, giám đốc tình báo hải quân nói với CNN vào ngày 2-5.

Điều phối viên trưởng của tổ chức tìm kiếm quốc tế Angus Houston thể hiện sự nghi ngờ về ý kiến này trong phát biểu của mình: "Tôi tin tưởng rằng các khu vực ở miền nam Ấn Độ Dương là khu vực tìm kiếm chính, và tôi chắc chắn rằng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc máy bay đó trong khu vực Ấn Độ Dương".

Trong khi cuộc tìm kiếm đi vào giai đoạn mới, hãng hàng không Malaysia đã chính thức đóng cửa các trung tâm hỗ trợ người thân của các nạn nhân trên MH370 và thúc giục họ quay trở về nhà.

"Thay vì ở trong khách sạn, các gia đình của MH370 nên cập nhật thông tin về tiến độ của việc tìm kiếm điều tra và hỗ trợ khác của Malaysia Airlines ở nhà riêng của họ, với sự hỗ trợ và chăm sóc của gia đình và bạn bè họ”, hãng hàng không cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo đó, Hiệp ước quốc tế được gọi là Công ước Montreal, hãng hàng không phải trả tiền bồi thường cho thân nhân mỗi hành khách thiệt mạng số tiền ban đầu khoảng 150.000 USD đến 175,000 USD. Thân nhân của nạn nhân cũng có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại hơn nữa.

Malaysia Airlines cho biết họ sẽ bắt đầu thực hiện bồi thường trước cho thân nhân hành khách chuyến bay MH370 để giúp đỡ nhu cầu kinh tế trước mắt của họ. Tuy nhiên hãng hàng không từ chối tiết lộ các gia đình sẽ nhận được trước bao nhiêu của khoản tiền đó.

Trong một diễn biến khác, một quan chức của Malaysia bất ngờ quy trách nhiệm cho Việt Nam trong việc kiểm soát không lưu liên quan đến vụ máy bay MH370 mất tích. Các quan chức hàng không Việt Nam chưa phản hồi về thông tin này.