Malaysia tuyên bố MH370 là một tai nạn

ANTĐ - Chính phủ Malaysia đã chính thức tuyên bố sự mất tích của Malaysia Airline bay MH370 là một tai nạn và sẽ tiến hành quá trình bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Kể từ khi chiếc Boeing 777 mất tích vào ngày 8-3-2014 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, cơ quan chức năng Malaysia không tìm thấy được bất cứ dấu vết nào. Một cuộc tìm kiếm quốc tế lớn đã diễn ra nhưng hồi kết của MH370 vẫn là một ẩn số bí mật với tất cả mọi người.

Sau 324 ngày tìm kiếm, hôm 29-1, giới chức Malaysia đã đưa ra tuyên bố về số phận của MH370. “Với trái tim nặng trĩu nỗi buồn, chúng tôi chính thức thông báo rằng chuyến bay mang số hiệu MH370 là một tai nạn, tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng”, Tổng giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng (DCA) Malaysia Azharuddin Abdul Rahman nói.

Sau thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc – quốc gia có nhiều hành khách nhất trên chuyến bay MH370, đã đề nghị chính phủ Malaysia bồi thường cho thân nhân các nạn nhân. “Chúng tôi kêu gọi phía Malaysia hãy thực hiện nghiêm túc lời hứa và trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Thân nhân nạn nhân trên chuyến bay MH370 vẫn đợi chờ tin tức gần 1 năm nay

Malaysia Airlines cũng cho biết họ sẽ sớm liên lạc với các gia đình để tiến hành bồi thường. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc không chấp nhận điều này vì họ lo rằng giới chức sẽ kết thúc quá trình tìm kiếm khi thanh toán các khoản tiền bồi thường.

“Họ đã không tìm thấy gì. Khi không tìm thấy gì thì tại sao họ lại đưa ra được kết luận như vậy?”, Li Jingxin có anh trai là nạn nhân trên chuyến bay mất tích cho biết. Anh nói rằng gia đình anh sẽ không chấp nhận bồi thường trong thời điểm này.

Nhiều người cũng bày tỏ sự thất vọng khi Malaysia quyết định số phận người thân họ mà không có bất kỳ bằng chứng nào và chính phủ nước này nên thông báo với gia đình nạn nhân trước khi đưa ra tuyên bố chung như vậy.

Trước các ý kiến như vậy, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai khẳng định chính phủ Malaysia, Trung Quốc và Úc vẫn cam kết chắc chắn để tiếp tục quá trình tìm kiếm liên tục. Hiện tại, 4 con tàu vẫn đang sử dụng thiết bị quét sonar để dò tìm dưới đáy biển quanh khu vực được cho là nơi MH370 mất liên lạc.

Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia có kế hoạch phát hành một báo cáo tạm thời về cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay MH370 vào ngày 7-3 tới.