Malaysia phá âm mưu tấn công Hoàng gia Arab Saudi

ANTD.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 7-3 cho biết, họ đã ngăn chặn thành công một kế hoạch tấn công nhằm vào các thành viên Hoàng gia Arab Saudi ngay trước thềm chuyến thăm của Quốc vương Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tới quốc gia này.

Malaysia phá âm mưu tấn công Hoàng gia Arab Saudi ảnh 1Quốc vương Arab Saudi Salman (trái) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak (phải)

Theo đó, 7 phiến quân đã bị Malaysia bắt giữ hồi cuối tháng 2-2017 đã lập kế hoạch tấn công các thành viên Hoàng gia Arab Saudi trước chuyến thăm Malaysia từ ngày 26-2, trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia châu Á của đoàn trong vòng 1 tháng. Ông Khalid Abu Bakar, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết: “Các nghi phạm âm mưu tấn công phái đoàn Hoàng gia Arab Saudi khi họ đến thăm Kuala Lumpur. Chúng tôi đã kịp ngăn chặn hành vi này”. 

Trước đó, hôm 6-3, Malaysia thông báo đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi trong đó có 1 người Malaysia, 1 người Indonesia, 4 người Yemen  và 1 người vùng Đông Á từ ngày 21-2 đến 26-2, tất cả đều có mối liên hệ với các tổ chức hồi giáo cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của 4 đối tượng người Yemen cùng với số tiền 270.000 ringgit (tương đương hơn 60.000 USD) của tất cả các nghi phạm. 

Malaysia trong những năm gần đây đã bắt giữ hàng trăm đối tượng bị tình nghi có liên hệ với các nhóm khủng bố. Hồi tháng 7-2016, một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại một quán rượu ở ngoại ô Thủ đô Kuala Lumpur đã làm thương 8 người và IS đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.