Madrid Masters: Rafa Nadal xuất sắc đánh bại Tomas Berdych

ANTĐ - Với việc Roger Federer, Novak Djokovic rút khỏi giải còn Andy Murray vừa bị loại ở vòng trước, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào nhà vô địch Nadal, và trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình, Nadal dường như vẫn chưa vấp phải vật cản nào quá lớn.
Dù vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất trên mặt sân đất nện ưa thích của mình sau những thất bại ở tứ kết 2 giải đấu tại Monte Carlo và Barcelona. Tuy nhiên, Nadal không mấy khó khăn để hạ gục hạt giống số 6 người CH Séc - tay vợt anh đã đánh bại tới 18/21 lần gặp mặt và đáng chú ý đây là lần thứ 17 liên tiếp Nadal làm được điều này. 
Nadal bẻ được đến 3 game giao bóng của Berdych mà không để thua bất cứ game nào khi bản thân nắm lợi thế cầm giao bóng. Anh nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỷ số 6-4, 6-2 để tiến vào bán kết, đối thủ của anh sẽ là tay vợt đồng hương, hiện tượng của giải đấu Roberto Bautista. 

Madrid Masters: Rafa Nadal xuất sắc đánh bại Tomas Berdych ảnh 1
Niềm vui của Nadal sau màn trình diễn xuất sắc


Bautista, tay vợt xếp hạng 45 thế giới chưa từng lọt đến vòng 8 tay vợt mạnh nhất ở bất cứ giải Masters nào và anh đang tiếp tục giấc mơ lọt sâu hơn nữa, sau khi đánh bại người vừa hạ gục Andy Murray ở vòng trước - Santiago Giraldo

Bautista, khi còn nhỏ từng là 1 tài năng bóng đá đầy hứa hẹn, thế nhưng khi chuyển sang tennis anh cũng đã có những thành công đáng tự hào. Trong năm nay anh đã có 2 chiến thắng trước những tay vợt trong top 10 đó là thắng lợi trước tay vợt số 5 thế giới Juan Martin Del Potro ở Úc mở rộng và Tomas Berdych ở Indian Wells.

“Tôi nghĩ Rafa luôn là ứng cứ viên vô địch dù anh chơi ở bất cứ đâu”. Tay vợt 26 tuổi cho biết: "Tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể”.

Baustista nói thêm rằng anh đang dần tự tin hơn ở mùa giải này sau những kết quả khả quan ở New Zealand, Úc và Mỹ.

Clip diễn biến chính của trận đấu giữa Nadal- Berdych


 “Có thể cách đánh bóng của tôi khiến bóng trượt hơn bình thường. Mỗi vòng đấu tôi lại có thêm những động lực. Đặc biệt khi lọt đến bán kết và đối thủ là Rafa”.
Nadal nói màn trình diễn của anh hôm qua là màn trình diễn tốt nhất trong mùa giải đất nện năm nay, tin vui cho tay vợt đến từ đảo Mallorca khi anh đã tăng tốc để hướng đến mục tiêu giành danh hiệu vô địch Pháp mở rộng thứ 9 của riêng mình, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

“Đây là 1 trận đấu rất căng thẳng và có lẽ là trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải đến giờ. Để lọt tới bán kết 1 giải đấu trên sân đất nện lần đầu tiên trong năm tại Madrid là 1 điều quan trọng đối với tôi”, tay vợt 27 tuổi hiện đang nỗ lực giành danh hiệu thứ 63 và 44 tính riêng trên mặt sân đất nện.
"Tôi vừa vượt qua được rào cản tứ kết khi đánh bại 1 đối thủ khó chơi. Đã 2 tuần trôi qua tôi không làm được điều này và lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đấu giữa David Ferrer và Kei Nishikori. Hạt giống số 5 người Tây Ban Nha đã đánh bại tay vợt không được xếp hạng hạt giống Ernests Gulbis 7-6 (7-3), 6-3 để lọt vào bán kết

Kei Nishikori đã ngăn chặn 1 vòng bán kết toàn Tây Ban Nha khi đánh bại   Feliciano Lopez 6-4 6-4 để trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên lọt vào top 10 thế giới. Người Châu Á gần nhất lọt vào top 10 thế là tay vợt người Thái Lan,  Paradorn Srichaphan năm 2004. 
Lời bình dành cho ảnh : 
Lời bình dành cho clip: Clip diễn biến chính của trận đấu giữa Nadal- Berdych.