Ma túy, mại dâm, bán độ đe dọa London 2012

ANTĐ - Trong một kỳ Thế vận hội, liệu chỉ có các hoạt động khủng bố như đánh bom tự sát, điều khiển một chiếc máy bay lao vào tòa nhà nào đó… là mối đe dọa với NHM?

Không hẳn. Theo đánh giá của báo chí, thì việc ngăn chặn những bàn tay đen đầu độc khách du lịch bằng ma túy, mại dâm, hay mua chuộc trọng tài, bán độ cũng nên được để mắt tới.

Chắc NHM vẫn còn nhớ trong kỳ Olympic mùa Đông 2002 tại Salt Lake, ông trùm Alimzhan Tokhtakhounov từng mua chuộc ban giám khảo môn trượt băng nghệ thuật, tạo điều kiện cho “gà nhà” vô địch. Việc khiến sự cân bằng trong thể thao lệch hẳn về một phía nào đó chỉ để phục vụ cho mục tiêu kiếm tiền bẩn cũng nên được coi là một mối đe dọa đáng sợ đối với Olympic.

Quay trở lại với thông tin mafia Nga nhòm ngó TVH 2012 vừa được cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Stratford tiết lộ. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao Mafia Nga lại có ý định ấy? Sau quá trình điều tra, rốt cuộc cảnh sát Anh cũng tìm được bằng chứng để kết luận: Kỳ thế vận hội được cả thế giới chờ đợi chắc chắn sẽ hút một lượng khách du lịch khổng lồ sang Anh, và dĩ nhiên mafia Nga không từ bỏ cơ hội tiêu thụ một số lượng ma túy khổng lồ chúng đưa vào nước Anh.

Đáng lo ngại ở chỗ, mafia đã trà trộn thành công vào nhiều quán bar, vũ trường, hay đơn giản là tụ điểm vui chơi giải trí. Đó sẽ là nơi chúng tiêu thụ ma túy và các loại chất kích thích thông qua hoạt động mại dâm và bán chất cấm. Vậy đầu độc khách du lịch có nên được nghiêm túc để mắt tới không?

Nước Anh dường như chỉ đang chú trọng vào việc ngăn chặn, dập tắt các nguy cơ tấn công khủng bố, mà lãng quên nhiệm vụ phải ngăn chặn những “bàn tay đen” tấn công Olympic London bằng nhiều con đường đơn giản hơn. Theo đánh giá của một bộ phận dư luận, những nguy cơ đến từ ma túy, mại dâm, bán độ thậm chí còn đáng sợ hơn những vụ tấn công khủng bố.