Lý do U23 Việt Nam mặc áo không tên ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển U23 Việt Nam khiến nhiều cổ động viên ngạc nhiên khi mặc áo không ghi tên, thi đấu trận ra quân SEA Games 31 trước U23 Indonesia.

Tối 6-5, ở trận thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Indonesia, các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân với trang phục thi đấu không ghi tên mà chỉ có số áo.

Nhiều CĐV ngạc nhiên và gặp khó khăn trong việc phân biệt cầu thủ, do đây hầu hết là những gương mặt mới, ngoài một số cựu binh như Tiến Linh, Hoàng Đức hay Hùng Dũng.

U23 Việt Nam mặc áo chỉ có số mà không ghi tên ở SEA Games 31

U23 Việt Nam mặc áo chỉ có số mà không ghi tên ở SEA Games 31

Trong khi đó, U23 Indonesia hay trước đó ở trận U23 Philippines thắng U23 Timor Leste 4-0, các cầu thủ đều có tên đầy đủ trên áo đấu.

Được biết, đây là một tính toán hợp lệ trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam ở SEA Games năm nay. Theo quy định, các đội bắt buộc phải in số áo lên trang phục thi đấu, nhưng không bắt buộc ghi tên.

U23 Việt Nam chọn không ghi tên để thuận lợi hơn trong việc bổ sung hoặc thay thế nhân sự, trong trường hợp chấn thương hoặc nhiễm Covid-19. Ngoài ra, nó cũng là cách để khiến đối thủ khó nhận diện hơn từng vị trí chiến thuật trong tay HLV Park Hang-seo.