Lý do... lãng xẹt khiến Neymar dính chấn thương

ANTĐ - Siêu sao của Barcelona, Neymar đang hy vọng kịp bình phục để tham dự trận chung kết cúp các CLB vô địch thế giới (Club World Cup) sau khi tự gây chấn thương trong buổi tập luyện vào ngày 8-12. 

Neymar, cầu thủ đi tập tễnh rời buổi tập trên đất Đức trước lúc diễn ra trận đấu giữa Barcelona và Leverkusen tại Champions League, sẽ phải vắng mặt trong phần lớn thời gian của giải đấu diễn ra ở Nhật Bản sắp tới. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil hy vọng trở lại tham dự trận chung kết, sau khi va chạm với người đồng đội Luis Suarez.

Neymar bị đau sau pha phô diễn kỹ thuật trước Luis Suarez trong buổi tập

Theo Sport, Neymar bị đau sau pha lạm dụng kỹ thuật, tâng bóng qua đầu để loại bỏ cầu thủ người Uruguay trong bài tập đối kháng. Không may, Suarez lại cố gắng cản phá dẫn đến việc tiền đạo 23 tuổi phải nhảy lên tránh va chạm dẫn đến chấn thương bắp chân.   

Đó không phải là lần đầu tiên Neymar phô diễn kỹ năng này. Gần đây nhất, Neymar từng ghi bàn thắng đẹp mắt từ tình huống tương tự tại trận Barcelona đánh bại Villarreal 3-0 ở La Liga. Tại World Cup 2014, Neymar cũng tâng bóng qua đầu đối phương, dẫn đến việc anh bị phạm lỗi nhưng không hề hấn gì. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc thực hiện các động tác khó như vậy rất dễ dẫn đến tự gây chấn thương, hoặc bị đối phương “ngứa mắt” vào bóng thô bạo.

Tình huống tâng bóng qua đầu đối phương của Neymar ở trận gặp Villarreal

Barcelona dự kiến sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Club America của Mexico và nhà vô địch châu Á, Guangzhou Evergrande tại vòng bán kết cúp các CLB vô địch thế giới vào ngày 17-12 ở Yokohama. Nếu không có gì bất ngờ, người khổng lồ xứ Catalan tiềm năng chạm trán với River Plate tại trận chung kết tổ chức vào ngày 20-12, nơi Neymar có cơ hội trở lại.