Lukaku nhận số áo 'ma ám' ở Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng như dự đoán, sau khi Tammy Abraham ra đi, "bom tấn" Romelu Lukaku đã nhận luôn áo số 9 tại Chelsea. Đây là số áo chưa bao giờ đem lại may mắn cho chủ nhân của nó ở sân Stamford Bridge trong gần 20 năm qua.

Trong 2 thập kỷ qua, có rất nhiều ngôi sao từng mang áo số 9 tại Chelsea, nhưng đều thi đấu không thành công. Mới nhất là trường hợp của chính tiền đạo trẻ Abraham, khi anh mất chỗ đứng ở nơi mình được đào tạo và phải khăn gói sang AS Roma lập nghiệp.

Áo số 9 của The Blues đen đủi đến nỗi người ta thêu dệt cho nó vô số câu chuyện, nào là dính "lời nguyền", nào là bị "ma ám" hay số áo "sát chủ"...

Lukaku tự tin nhận áo số 9 tại Chelsea
Lukaku tự tin nhận áo số 9 tại Chelsea

Kể từ khi tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink chia tay áo số 9 năm 2004, có 10 ngôi sao đã mang số áo này ở Chelsea, là: Mateja Kezman, Khalid Boulahrouz, Hernan Crespo, Steve Sidwell, Franco di Santo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain và mới nhất là Tammy Abraham. Tất cả đều chưa bao giờ được coi là thành công, nếu không muốn nói là thất bại.

8/10 trong số đó là các tiền đạo, và thường thì họ chỉ tỏa sáng trong một vài khoảnh khắc trước khi chìm nghỉm và ra đi trong lặng lẽ.

Tuy nhiên, điều đó dường như không làm Lukaku bận tâm. "Vâng, tôi đã có chiếc áo số 9. Tôi rất vui và cảm thấy may mắn khi được nhận số áo này", tiền đạo người Bỉ hồ hởi khi được hỏi về số áo mới.

Hiện tại, Lukaku đã có những buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới và sẵn sàng cho màn ra mắt Chelsea vào cuối tuần này, trong chuyến làm khách của Arsenal vào 22h30 ngày 22-8. Hãy cùng chờ xem tiền đạo người Bỉ sẽ làm gì để "hóa giải lời nguyền" số 9 tại Chelsea trong 2 thập kỷ qua.