Lực lượng thân chính phủ Syria có mặt ở Afrin, sẵn sàng chống lại Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Bất chấp lời cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ về các hoạt động quân sự ở Afrin, lực lượng thân chính phủ Syria vẫn tiến vào khu vực này vào hôm 20-2.

“Lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao vây Afrin trong một vài ngày tới. Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài và cho những kẻ muốn xây dựng một hành lang khủng bố dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thấy rằng, đây không phải việc dễ dàng”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayipp Erdogan nói trong một phiên họp của Đảng Công lý và Phát triển.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cảnh báo Damascus không nên hỗ trợ người Kurd và Phó Thủ tướng Bekir Bozdag thì nhấn mạnh, nếu quân đội Syria tiến vào Afrin, điều này sẽ dẫn đến một thảm họa.

Lực lượng thân chính phủ Syria đã có mặt tại Afrin để giúp người Kurd chống lại Thổ Nhĩ Kỳ

Tuy nhiên, theo người đại diện của lực lượng người Kurd YPG, Brusk Hasake, lực lượng thân chính phủ Syria đã tiến vào Afrin để bảo vệ khu vực này trước quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này chưa được xác nhận bởi quân đội Syria nhưng truyền hình quốc gia nước này lại đăng tải hình ảnh một đoàn xe quân sự cắm cờ Syria đã đi vào Afrin trong ngày 20-2.

Kể từ khi nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, người Kurd và các tay súng đồng minh đã thành lập được 3 vùng tự trị ở phía bắc Syria, bao gồm Afrin.

Tầm ảnh hưởng của người Kurd ngày càng lớn khi họ chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ từ khủng bố IS với sự hỗ trợ từ Mỹ, tuy nhiên, điều này lại bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một mối đe dọa lớn gần biên giới nước này do Ankara vốn coi người Kurd ở Syria là một nhóm khủng bố liên minh với PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ.