Lực lượng kháng chiến chống Taliban kêu gọi viện trợ nhân đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng kháng chiến chống Taliban ở tỉnh Panjshir của Afghanistan đã kêu gọi các tổ chức nhân đạo địa phương và quốc tế hỗ trợ cho những cư dân trong tỉnh, đại diện phe kháng chiến Fahim Dashti cho biết.
Lực lượng kháng chiến chống Taliban ở tỉnh Panjshir Afghanistan
Lực lượng kháng chiến chống Taliban ở tỉnh Panjshir Afghanistan

Đây là tỉnh duy nhất trong số 34 tỉnh ở Afghanistan không bị rơi vào tay Taliban cũng như không chịu khuất phục trước lực lượng này.

“Thực tế là chưa có tổ chức nhân đạo nào liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ những người dân bình thường ở đây. Tất nhiên chúng tôi cần hỗ trợ nhân đạo vì rất nhiều người từ các tỉnh khác nhau sống ở Panjshir và họ cần hỗ trợ nhân đạo”, ông Dashti nói.

Theo đại diện lực lượng kháng chiến chống Taliban, cuộc sống trong tỉnh vẫn diễn ra bình thường. “Những người nông dân tiếp tục làm việc trên đất của họ, những người bán hàng, lái xe taxi và các công chức cũng vậy”, đại diện lực lượng kháng chiến chống Taliban nói.

Tỉnh Panjshir vẫn là trung tâm kháng chiến duy nhất chống lại phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan. Cuộc kháng chiến được lãnh đạo bởi Ahmad Massoud, con trai của vị chỉ huy chiến trường nổi tiếng Ahmad Shah Massoud, người đã chiến đấu với Taliban trong những năm 1990.

Cuối tuần qua, Taliban đã chuyển quân tiếp viện tới khu vực thung lũng Panjshir để bao vây lực lượng phản kháng, đồng thời kêu gọi Liên minh phương Bắc và lãnh đạo của lực lượng này đầu hàng.

“Chinh phục Panjshir bằng vũ lực sẽ là lựa chọn cuối cùng vì điều đó đi ngược lại chính sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi theo hướng đó”, phát ngôn viên của Taliban, Suhail Shaheen, nói và cho biết phong trào này muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây một cách hòa bình.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Ahmad Massoud nói rằng ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Taliban, nhưng những người ủng hộ ông sẽ chiến đấu đến cùng nếu Taliban cố gắng xâm lược thung lũng Panjshir.