Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ

ANTĐ - Dưới sự hỗ trợ của lực lượng CATP Hà Nội, công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho các thành viên CLB Arsenal trong ngày đầu du đấu tại Việt Nam diễn ra suôn sẻ.

Một trong những nỗi lo của Ban tổ chức là việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các Pháo thủ trong 3 ngày lưu trú tại Việt Nam. Ngay trong ngày đầu đặt chân tới Hà Nội vào hôm nay 15-7, đoàn Arsenal đã tham dự nhiều hoạt động như di chuyển từ sân bay về khách sạn, họp báo, dạo quanh Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình... Tất cả đều diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần vào thành công đó là sự hỗ trợ của lực lượng an ninh, với nòng cốt là các chiến sỹ CATP Hà Nội.

Ban tổ chức lo ngại tình trạng fan cuồng "tấn công" Pháo thủ, gây ấn tượng xấu

Ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh đã có mặt tại sân bay Nội Bài, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu CĐV Arsenal đứng chờ...

Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ ảnh 3

...và đưa đoàn di chuyển về khách sạn thuận lợi, an toàn

Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ ảnh 4
Hoạt động tham quan Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình của Pháo thủ trong chiều nay
cũng được đảm bảo an toàn tuyệt đối

Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ ảnh 5
An ninh được thắt chặt tại nơi đóng quân của Arsenal - khách sạn InterContinental

Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ ảnh 6
Chỉ những người có thẻ của Ban tổ chức mới được phép ra vào

Lực lượng Công an theo sát các Pháo thủ ảnh 7

Khá đông CĐV Arsenal đã xin phép nhưng không được vào dự buổi họp báo chiều nay

vì để đảm bảo an toàn cho các Pháo thủ

Ngày mai 16-7, hứa hẹn là một ngày làm việc bận rộn của lực lượng an ninh khi đoàn Arsenal tham gia một loạt hoạt động bên lề, như giao lưu với các cầu thủ xuất sắc của Học viện bóng đá HAGL, thăm trụ sở Ngân hàng Exinbank, thăm trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, giao lưu với CĐV tại tòa nhà Keangnam Landmark, tản bộ và làm phim quảng cáo tại chùa Trấn Quốc, tập và giao lưu với 35.000 CĐV tại sân Mỹ Đình...