Lứa Văn Toàn phải 'đòi nợ' Hà Nội FC để có danh hiệu đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Duyên nợ đưa HAGL và Hà Nội tái ngộ nhau ở bán kết Cúp quốc gia, nơi lứa Văn Toàn khát khao có danh hiệu đầu tiên trong hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia trước khi kết thúc hợp đồng với đội bóng phố Núi.

Tối 8-9, đội đầu bảng V-League - Hà Nội FC dễ dàng đánh bại đại diện hạng Nhất - Bình Phước tới 5-0 trong trận đấu muộn vòng tứ kết Cúp quốc gia 2022.

Dù phải thi đấu trên sân khách và chỉ tung vào sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ, song Hà Nội FC sớm thể hiện sự vượt trội bằng bàn mở tỉ số của Tuấn Hải ngay phút thứ 2. Mười phút sau, Văn Tùng nhân đôi cách biệt, trước khi đội bóng Thủ đô ghi thêm 3 bàn nữa ở hiệp 2.

Văn Toàn, Tuấn Anh... phải vượt qua Hà Nội FC nếu muốn có danh hiệu đầu tiên cùng Hà Nội FC
Văn Toàn, Tuấn Anh... phải vượt qua Hà Nội FC nếu muốn có danh hiệu đầu tiên cùng Hà Nội FC

Chiến thắng này đưa Hà Nội vào bán kết gặp HAGL trên sân Pleiku (lịch thi đấu vào tháng 11, chưa ấn định ngày cụ thể).

Trận đấu là màn tái đấu hấp dẫn giữa 2 đội bóng được ví như "nước" với "lửa", cùng có lượng người hâm mộ đông đảo.

Ở cuộc gặp gần nhất tại vòng 12 V-League 2022, HAGL để thua sát nút 1-2 trên sân Hàng Đẫy, trong trận đấu mà Hà Nội ít nhiều hưởng lợi khi trọng tài bỏ qua tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Duy Mạnh.

Tái đấu Hà Nội FC tại bán kết Cúp quốc gia, những Văn Toàn, Công Phượng... ngoài quyết tâm "đòi nợ" còn khát khao chiến thắng để ghi tên mình vào chung kết, nơi họ có thể có một danh hiệu đầu tiên sau khoảng 15 năm gắn bó trong màu áo HAGL.

Đây cũng là mùa giải cuối cùng của lứa học viên khóa I Học viện bóng đá HAGL trước khi kết thúc hợp đồng đào tạo trẻ. Và hẳn mỗi người đều muốn có danh hiệu đầu tiên trong màu áo HAGl, trước khi nghĩ tới một bến đỗ mới.

Kể từ khi được đôn lên đội 1 từ mùa 2015, lứa Công Phượng, Văn Toàn chưa có danh hiệu nào ở hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Thành tích tốt nhất của HAGL trong 7 mùa qua là vị trí thứ 7/14 mùa 2020. Ở Cúp quốc gia, mùa này HAGL lần đầu tiên vào bán kết sau 8 năm.