Loại cả Malaysia lẫn chủ nhà Philippines, Campuchia chờ U22 Việt Nam ở bán kết

ANTD.VN - Bảng A môn bóng đá nam SEA Games vừa khép lại với diễn biến đầy kịch tính, khi U22 Campuchia thắng đậm U22 Malaysia 3-1 để vào bán kết, đồng thời khiến chiến thắng 6-1 của chủ nhà Philippines trước Timor Leste trở nên vô nghĩa.

Ở bảng A, ngoài trừ U22 Myanmar (10 điểm/4 trận) đã chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại thuộc về 3 đội cùng 4 điểm là U22 Malaysia, U22 Campuchia và chủ nhà Philippines.

U22 Campuchia (áo trắng) thắng ấn tượng U22 Malaysia 3-1 để vào bán kết

Ở trận đấu lúc 15h chiều nay 4-12, U22 Malaysia và U22 Campuchia đối đầu trực tiếp, trong khi U22 Philippines vừa đá với đội bét bảng U22 Timor Leste, vừa ngóng kết quả trận đấu cùng giờ.

U22 Campuchia tiếp tục gây bất ngờ khi ghi liên tiếp 3 bàn vào lưới U22 Malaysia chỉ trong 12 phút, lần lượt nhờ công In Sodavid (phút 56), Sieng Chanthea (phút 57), Keo Sokpheng (phút 68), trước khi Quentin Cheng ghi bàn danh dự rút ngắn tỷ số 1-3 cho U22 Malaysia.

Kết quả này khiến U22 Malaysia bị loại, trong khi U22 Campuchia (7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6) đi tiếp với tư cách nhì bảng.

Đáng nói là ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Philippines rất nỗ lực để ghi tới 6 bàn vào lưới Brunei, thắng chung cuộc 6-1, thế nhưng kết quả này không đủ giúp họ đi tiếp, vì dù cùng 7 điểm nhưng kém Campuchia hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +6).

Như vậy bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 đã ngã ngũ, với việc U22 Myanmar nhất bảng và sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết, U22 Campuchia nhì bảng và gặp đội nhất bảng B.

Ngày mai 5-12, bảng B sẽ ngã ngũ, trong đó đáng chú ý là cuộc cạnh tranh trực tiếp vé bán kết cũng như ngôi nhất bảng giữa U22 Việt Nam (12 điểm, +13) và U22 Thái Lan (9 điểm, +10) lúc 15h. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia (9 điểm, +11) gặp đội đã bị loại là U22 Lào.

Bảng A ngã ngũ, trong khi bảng B đang là cuộc đua tay ba giữa U22 Việt Nam, U22 Indoensia và U22 Thái Lan