Lo sợ lộ bài, HLV Hữu Thắng "cấm" phóng viên quay hình buổi tập chiến thuật

ANTD.VN - Trước buổi tập chiến thuật hôm qua (3-8), HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu các phóng viên không được phép quay camera buổi tập để tránh "lộ bài" ở SEA Games tới.

Theo đó, giới truyền thông được phép tác nghiệp song chỉ được chụp ảnh mà không được phép quay camera. "Đây là yêu cầu bắt buộc của HLV Hữu Thắng và sẽ được áp dụng trong các buổi tập chiến thuật của đội, ngoại trừ hai trận đấu tập với CLB Mokpo (ngày 5-8) và CLB Busan (ngày 9-8)", một trợ lý đội tuyển tiết lộ.

Động thái này của thuyền trưởng U22 Việt Nam là cần thiết ở thời điểm trận ra quân SEA Games 29 chỉ còn cách 11 ngày và các đối thủ cũng đang tìm mọi cách để do thám thông tin về nhau.

Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã sắm vai "thám tử" theo dõi các trận đấu của Thái Lan, Malaysia, Indonesia - 3 đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Sau đó, ông Tuấn đã có báo cáo chuyên môn gửi cho VFF và HLV Hữu Thắng để ra phương án khắc chế đối phương.

Việc HLV Hữu Thắng giấu bài là cần thiết ở thời điểm SEA Games 29 cận kề và các đối thủ cũng đang tích cực "soi giò" lẫn nhau

Ở chiều ngược lại, các đội bóng cũng không bỏ qua cơ hội do thám U22 Việt Nam. HLV trưởng U22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka tiết lộ: "Tôi hiểu khá rõ về Singapore, Việt Nam, Malaysia qua các lần giao hữu vừa qua. Chỉ còn Myanmar là chưa đọ sức nhưng cũng đã cho người đi xem giò họ cẩn thận rồi".

HLV Hữu Thắng sau trận giao hữu với Các ngôi sao K-League lý giải việc xáo xào nhân sự trong đội hình là để thử nghiệm các cầu thủ, đồng thời cũng để tung hỏa mù với đối thủ. Và cách làm này nhiều khả năng sẽ lặp lại ở 2 trận giao hữu tại Hàn Quốc tới đây, gặp CLB Mokpo và CLB Busan.

Đó là những trận đấu mà bằng kênh này hay kênh khác sẽ được giới truyền thông truyền hình trực tiếp và vô hình trung trở thành tư liệu quý cho đối thủ SEA Games "soi giò" điểm mạnh cũng như điểm yếu hiện tại của U22 Việt Nam. Vì vậy, dễ hiểu khi HLV Hữu Thắng tận dụng tối đa các buổi tập kín để rèn chiến thuật và yêu cầu phóng viên nhà không được phép quay camera.

Vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste (15h, ngày 15-8, sân Selayang), Cambodia (15h ngày 17-8, sân Shah Alam), Philippines (19h45 ngày 20-8, sân Shah Alam), Indonesia (19h45 ngày 22-8, sân Selayang), Thái Lan (15h ngày 24-8, sân Selayang). Vòng bán kết ngày 26-8 và chung kết ngày 29-8.

Sự cẩn trọng đó là không thừa, bởi trong quá khứ, bóng đá Việt Nam và chính HLV Hữu Thắng đã có nhiều bài học về việc để lộ bài trước mỗi giải đấu lớn.

Có một giai đoạn, trước thềm AFF Cup, VFF thường tổ chức giải quốc tế với khách mời là các đội bóng trong khu vực để cho ĐT Việt Nam có cơ hội tập dượt trước khi vào giải đấu chính thức. Thực tế cho thấy, chúng ta thi đấu rất hay ở các giải giao hữu đó khi mang hết những gì tinh túy ra để phô diễn còn đối phương thi đấu cầm chừng. Nhưng vào giải chính thức mới vỡ ra rằng đối thủ thực chất mạnh hơn thế và dễ dàng bắt bài chúng ta.

Cũng bởi lý do đó mà nhiều năm trở lại đây, VFF đã hủy các giải quốc tế trước thềm AFF Cup. 

Tuy nhiên ở những trận giao hữu, dù là ít ỏi trước thềm các giải chính thức cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Rõ nhất là tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam do HLV Hữu Thắng dẫn dắt thắng tưng bừng 3-2 trước ĐT Indonesia của "thầy cũ" Alfred Riedl và đầy tự tin bước vào giải chính thức.

Thế nhưng những mảng miếng thầy trò HLV Hữu Thắng phô diễn ở trận giao hữu vô thưởng vô phạt đó đã được người rất am hiểu bóng đá Việt Nam là HLV Alfred Riedl ghi lại tỉ mỉ và cho học trò tìm cách hóa giải. Để rồi một tháng sau đó, Indonesia thắng lại ĐT Việt Nam 2-1 ở bán kết lượt đi và cầm hòa 2-2 ở lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành tấm vé vào chơi trận chung kết với Thái Lan.